xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điện lực Hà Nội hứa suông

PHƯƠNG NHUNG - TÔ HÀ

Ngay sau khi lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cam kết “nắng nóng trên 360C không cúp điện”, nhiều nơi ở TP Hà Nội đã cúp điện triền miên

Chiều 16-5, nhiệt độ tại Hà Nội lên đến 40 độ C, đạt ngưỡng nóng nhất kể từ năm 1983. Chị Thu Hạnh, ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, cho biết trong 3 ngày (từ 14 đến 16-5), cứ tầm 2 giờ, xóm trọ nhà chị bị mất điện. Khoảng 2-3 giờ sau, điện có trở lại nhưng chập chờn, nhiều đêm mất điện liên tục.

Nhấp nhổm “sơ tán”

Mặc dù ban đêm nhưng nhiệt độ vẫn khá cao, khoảng trên 30 độ C, trời nóng hầm hập khiến mọi người không thể ngủ được. Cúp điện trở thành nỗi ám ảnh nên gia đình chị Hạnh và người dân trong xóm đã sẵn sàng mang chiếu ra sân vận động Mỹ Đình giải nhiệt lúc nửa đêm.

Khu vực Trung Hòa, Mỹ Đình cũng xảy ra mất điện vào giữa trưa khi nhiệt độ ngoài trời lên 39 độ C - 40 độ C. Đến tối, nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình tăng cao, tình trạng mất điện lại diễn ra trầm trọng hơn. Anh Phùng Dương Tuấn, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, cho biết: Trong tối 15-5, nhà trọ của anh bị mất điện đến 2 lần. Hầu hết người dân trong khu trọ phải dắt xe đi dạo phố đến đêm mới về vì không chịu nổi cái nóng ngột ngạt trong gian nhà trọ mái tôn.

Lúng túng cung ứng điện

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn lưới điện, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết đã xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra sự cố. EVN Hà Nội cũng chỉ đạo Trung tâm Điều độ Thông tin theo dõi sát sao diễn biến phụ tải, phương án cấp điện linh hoạt và hợp lý, không để quá tải gây mất điện, đồng thời chỉ đạo các công ty điện lực quận, huyện có phương án khắc phục ngay đối với các khu vực bị quá tải.

Dù EVN Hà Nội chỉ đạo như vậy nhưng tình trạng quá tải dẫn đến mất điện vẫn xảy ra ở nhiều khu dân cư, thể hiện sự lúng túng và thiếu trách nhiệm trong quá trình cung ứng điện của đơn vị này. Đại diện Phòng Điều độ Công ty Điện lực Từ Liêm xác nhận trong những ngày nắng nóng vừa qua, 4-5 điểm trong huyện đã xảy ra tình trạng quá tải cục bộ dẫn đến nhảy aptomat (thiết bị tự động ngắt mạch điện). Tuy nhiên, trái với phản ánh của người dân, vị đại diện này chỉ xác nhận tình trạng nhảy aptomat ở trạm Phú Đô 1 trong đêm 15 rạng sáng ngày 16-5, sau đó đã kịp thời khắc phục. Bên cạnh đó, nhiều khu dân cư tại Hà Nội bị cúp điện liên tục hoặc điện chập chờn nhiều lần trong ngày, thậm chí 2-3 ngày liền, trái ngược với chỉ đạo của EVN Hà Nội tới các công ty điện lực quận, huyện là phải có phương án khắc phục ngay đối với các khu vực bị quá tải.

Bà Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng EVN Hà Nội, thừa nhận nhiều khu vực đã bị mất điện cục bộ do quá tải, nhảy aptomat… Đặc biệt, vào ngày 15 và 16-5, nền nhiệt từ 35 độ C - 39 độ C, một số nơi trên 39 độ C khiến nhu cầu sử dụng tăng đột biến. Cụ thể, ngày 16-5, nhiệt độ nhiều khu vực lên đến trên 40 độ C, sản lượng điện tiêu thụ là 48.800 MWh, tăng 12% so với ngày cao điểm của năm 2012 và tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Phụ tải điện tăng 20%

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 18-5, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tình hình cung ứng điện trên toàn quốc đang rất căng thẳng, phụ tải tăng xấp xỉ 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ngày 15 và 16-5, phụ tải tăng lên 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, EVN cũng không cắt điện bất kỳ trường hợp nào và cố gắng duy trì bảo đảm điện cung cấp bình thường, ổn định trong mọi tình huống. “Có những trường hợp ở chỗ này, chỗ kia cung cấp điện bị sự cố cục bộ do quá tải, điện lực các tỉnh có trách nhiệm tập trung xử lý bảo đảm cung cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất” - vị đại diện cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo