
Công ty điện lực Hiệp Phước đã rút thông báo cắt điện hôm 19-4. Ảnh minh họa Internet
Trước đó, giám đốc Công ty Thiết bị giáo dục Hồng Anh (một trong những doanh nghiệp nằm trong lịch cắt điện) đã gửi công văn yêu cầu HPPC phải trả lời rõ các vấn đề liên quan, nếu không phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ mọi thiệt hại từ việc cắt điện.
Cùng ngày, UBND TPHCM đã tổ chức một cuộc họp tìm biện pháp giải quyết vụ việc liên quan đến Điện lực Hiệp Phước, với sự tham dự của Bộ Công Thương, Cục Điều tiết Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty CP KCN Hiệp Phước… Trước nguy cơ HPPC mất khả năng vận hành do thua lỗ, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đề nghị EVN sớm có phương án tiếp nhận lưới điện ở 3 khu vực KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước và khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đại diện EVN cho biết sẽ đồng ý khi có chỉ thị chính thức của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Tuy nhiên, phía EVN cũng lưu ý sớm nhất là tháng 7-2011, khi mùa khô hết, họ mới có khả năng đáp ứng yêu cầu trên.
Về khoản 13 triệu USD tiền điện tháng 2 và 28 triệu USD tiền điện tháng 3-2011 mà HPPC cho là EVN mắc nợ, người đại diện tập đoàn này khẳng định không đúng vì số tiền trên là do HPPC tự cộng dồn vào các chi phí vận hành, đến cuối tháng mới tính toán thanh toán. Trong khi đó, Petrolimex cho biết HPPC đang nợ họ 21 triệu USD tiền dầu, ngày 20-3 là hạn thanh toán nhưng HPPC vẫn chưa thực hiện.
Bình luận (0)