xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điều tra nhóm tung tin hổ ăn thịt người ở Thanh Hoá

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đã bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội facebook mấy ngày qua về việc hổ ăn thịt người tại tỉnh này, đồng thời điều tra những người tung tin đồn gây hoang mang dư luận.


Thông tin Hổ ăn thịt người được nick name Cậu Cả Chuyện đăng lên mạng xã hội facebook

Thông tin Hổ ăn thịt người được nick name "Cậu Cả Chuyện" đăng lên mạng xã hội facebook

Chiều ngày 22-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lò Văn Cứ, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), khẳng định không có sự việc hổ ăn thịt người xảy ra ở địa phương như tin đồn trong dư luận địa phương những ngày qua.

“Công an cũng đã về địa phương xác minh thông tin trên. Đây hoàn toàn là tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận. Có thể những người đi làm trên rừng phao tin nhằm mục đích để hù dọa nhau” - ông Cứ cho biết.

Trong khi đó, chính quyền 2 huyện Quan Sơn và Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) cũng khẳng định không có sự việc trên và đó chỉ là thông tin bịa đặt, thêu dệt.

Thông tin hổ ăn thịt 2 người dân ở Thanh Hóa trước đó xuất hiện trên trang facebook có tên “Cậu Cả Chuyền” vào khoảng 20 giờ 30 ngày 15-4 và được đăng trên group “Bá Thước - Thanh Hóa”.

Ngay khi thông tin trên được phát tán trên mạng đã khiến rất nhiều người tò mò, đã có hàng trăm lượt like, chia sẻ và bình luận về thông tin này. Để khẳng định thông tin, nick name “Cậu Cả Chuyền” còn nói thêm đây là “tin chính xác 100%”.

Nhiều bình luận còn cho biết rõ địa điểm hổ ăn thịt người là ở xã Tam Thanh, huyện vùng cao Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là xã miền núi còn nhiều rừng tự nhiên và giáp ranh với nước bạn Lào. Nick name “Nobita Khôngsaykhôngvề” còn cho biết có 2 nạn nhân bị hổ ăn thịt quê ở xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. “Một người bị ăn hết chỉ còn quần áo thôi, còn người kia bị ăn mất nửa người rồi” - nick name có tên “Nobita Khôngsaykhôngvề” tung tin.

Hiện lực lượng công an đang vào cuộc xác minh nhóm người tung thông tin gây hoang mang trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo