Thực hiện thông báo này, ngày 31-5-2002, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Quyết định số 305/2002/QĐ-CTN đình chỉ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSNDTC đối với ông Phạm Sỹ Chiến để kiểm điểm về việc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc chạy tội cho Năm Cam. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 424-QĐ/TTg đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Đài TNVN đối với ông Trần Mai Hạnh vì lý do trên. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Tổng Giám đốc Đài TNVN. Theo dự kiến, ông Vũ Hiền sẽ chính thức tiếp nhận việc quản lý Đài TNVN từ thứ hai, ngày 3-6 tới. Cũng trong chiều 31-5, Thường vụ, Đảng đoàn HNB VN cũng đã họp và quyết định đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HNB VN của ông Trần Mai Hạnh để kiểm điểm về việc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc chạy tội cho Năm Cam. Tuy nhiên, còn một vấn đề bạn đọc đặt câu hỏi là hiện ông Trần Mai Hạnh vẫn đang giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Đài TNVN và Tổng Biên tập Tuần báo Đài TNVN, và liệu những chức vụ này có ảnh hưởng gì đến công tác xác minh những việc liên quan đến ông Hạnh hay không? Bao giờ Đảng ủy khối văn hóa tư tưởng và Bộ VHTT đình chỉ các chức vụ này của ông Trần Mai Hạnh?
Theo một thành viên Thường vụ HNB VN, cũng tại cuộc họp trên, Thường vụ và Đảng đoàn HNB VN còn quyết định “xử lý” ông Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Thường trực Thường vụ HNB VN. Cụ thể là ông Toàn phải thôi nhiệm vụ “thường trực”, chỉ làm nhiệm vụ ủy viên thường vụ thông thường. Nhiệm vụ thường trực thường vụ HNB VN (trực tiếp giải quyết các công việc hàng ngày của hội) cũng sẽ do ông Vũ Hiền, hiện là Ủy viên Thường vụ tạm thời đảm nhiệm. Riêng chức vụ Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HNB VN phải chờ họp ban chấp hành (BCH) hội để bầu. Cuộc họp BCH này theo dự kiến sẽ được tiến hành sau ngày 21-6 (Ngày Báo chí VN) và nhiều khả năng ông Vũ Hiền cũng sẽ được BCH bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HNB VN. Được biết, ông Nguyễn Khánh Toàn bị xử lý là do có những hành động bao che, bênh vực ông Trần Mai Hạnh. Cụ thể là chỉ trong ngày 2-5-2002, sau khi một số tờ báo đăng nghi vấn việc ông Hạnh bao che, chạy tội cho Năm Cam, ông Nguyễn Khánh Toàn đã ký liền 14 văn bản gửi kêu oan, giải trình cho ông Trần Mai Hạnh. Trong số đó có một công văn gửi Báo Thanh Niên, một công văn gửi Thường trực Ban Bí thư, ông Toàn đã tự ý ký tên đóng dấu “thay mặt Thường vụ HNB VN”. Riêng văn bản cá nhân gửi tới 12 cơ quan, tổ chức quan trọng của Đảng, Quốc hội để phê phán các báo và “thanh minh cho ông Hạnh” thì được ông Nguyễn Khánh Toàn đóng dấu treo của BCH HNB VN, kèm dấu “MẬT”.
Bình luận (0)