xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đình chỉ công tác chủ tịch xã để dân gây rối ở Hải Ninh

Hoàng Phúc

(NLĐO)- Để dân gây rối tụ tập làm mất an ninh trật tự, cản trở hoạt động liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC, nhưng chính quyền địa phương lúng túng xử lý khiến tình hình thêm rối ren nên chủ tịch xã bị đình chỉ công tác.

Rất nhiều người dân ùa lên mục sân khấu phản đối đại Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình
Rất nhiều người dân ùa lên mục sân khấu phản đối đại Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình

Ngày 25-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có kết luận thông báo sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp khẩn để nghe và cho ý kiến về việc tập trung đông người gây mất an ninh trật tự xảy ra tại Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC ở địa bàn xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), gây hoang mang dư luận địa phương trong mấy ngày qua.

Người dân ùa lên mục sân khấu phản đối đại Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình
Người dân ùa lên mục sân khấu phản đối đại Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình

Trong kết luận, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, vì không bám sát tình hình, chậm chạp công tác tuyên truyền vận động người dân và lúng túng trong việc xử lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó,vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 15 ngày 24-4, ngay trước khi lễ Khởi công xây dựng Dự án quần thể Du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC, ở địa bàn xã Hải Ninh (huyện Quảng Nình) hàng trăm người dân đã tụ tập trước khán đài và tràn lên sân khấu gây rối làm mất an ninh trật tự, cản trở hoạt hoạt động triển khai Dự án.

Người dân bức xúc vì cho rằng khi Dự án đi vào hoàn thành sẽ gây ô nhiễm môi trường biển
Người dân bức xúc vì cho rằng khi Dự án đi vào hoàn thành sẽ gây ô nhiễm môi trường biển

Nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do thời gian qua do chính quyền xã Hải Ninh và huyện Quảng Ninh không nắm chắc tình hình, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn yếu kém, khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã, huyện đã bị động, lúng túng, bất lực.

Mặt khác, một bộ phận nhân dân do nhận thức chưa đúng, cho rằng Dự án khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm đến môi trường biển. Thời gian này, trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và một số địa phương khác cũng đang xảy ra tình trạng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập của ngư dân, tạo ra tâm lý bức xúc, dẫn đến tụ tập đông người và bị đối tượng xấu xúi dục, kích động gây rối làm tình hình thêm phức tạp.

Để ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo điều kiện cho Dự án thực hiện đúng tiến độ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin liên quan cho các cơ quan truyền thông để định hướng dư luận, có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ, đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Phối cảnh đại Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình
Phối cảnh đại Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình

Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình, với quy mô diện tích lên đến 1.900 ha, bao gồm: hơn 1.000 căn biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao trên 600 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, các khu vui chơi giải trí cao cấp, sân golf..., đây được xem là dự án lớn nhất mà Tập đoàn FLC đầu tư tính đến thời điểm hiện tại, đồng thời cũng là dự án hạ tầng du lịch lớn nhất của không chỉ Quảng Bình mà cả khu vực miền Bắc Việt Nam. Khi hoàn thành, sẽ trở thành trung tâm kết nối nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của Quảng Bình như Phong Nha - Kẻ Bàng, suối nước nóng Bang… từng bước đưa Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch của Đông Nam Á.

Đến sáng nay 25-4, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, người dân địa phương vẫn kéo đến rất đông để phản đối Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo