Bỏ hay duy trì cơ chế tự thỏa thuận giá đền bù giữa DN và người dân được bàn luận nhiều nhất. Một số DN cho rằng tiếp tục tự thỏa thuận là hợp lý, nhưng Nhà nước nên xác định giá trần và giá sàn để làm cơ sở thương lượng. Hầu hết các DN đều cho rằng, phân lô bán nền không có tội, cái chính là phải tăng cường quản lý về mặt đô thị, kiến trúc thay vì cấm đoán.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Thế Ngọc nói rõ dự thảo sửa đổi luật không khẳng định cho phân lô bán nền mà chỉ xác định vùng nào được phân lô. Theo ông Ngọc, trước đây ngưng chủ trương phân lô bán nền do tổng kết tại TPHCM cho thấy hạ tầng kỹ thuật, xã hội không được bảo đảm và có tình trạng mua đi bán lại. Nhưng hiện nay, nhiều tỉnh đề nghị cho phân lô lại để phục vụ tái định cư cho người dân.
Bình luận (0)