xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Doanh nhân “hiệp sĩ”

Bài và ảnh: Kỳ Nam

Vượt qua khó khăn, khẳng định thương hiệu và luôn hết lòng vì cộng đồng xã hội, ông Lương Thế Hùng như một “hiệp sĩ” trong lòng nhiều người

Công việc kinh doanh cuối năm hết sức bận rộn nhưng ông Lương Thế Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Cà phê Mê Trang - luôn dành thời gian cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người dân khó khăn, bị lũ quét, lở núi, hỏa hoạn...

Dám nghĩ, dám làm

Sau 16 năm phát triển, Công ty CP Cà phê Mê Trang (phường Phước Hải, TP Nha Tramg, tỉnh Khánh Hòa) đã sở hữu hàng trăm danh hiệu, bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk... Trong đó, không ít danh hiệu mà nhiều doanh nghiệp phải mơ ước như: Giải thưởng Sao Đỏ - Top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam, giải bạc Giải thưởng Chất lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, Top 10 “Thương hiệu tiêu biểu hội nhập châu Á - Thái Bình Dương” năm 2016…

Ông Lương Thế Hùng chia sẻ khó khăn với người nghèo ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Ông Lương Thế Hùng chia sẻ khó khăn với người nghèo ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Thành công là vậy nhưng ít ai biết trước đây, Mê Trang chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ có tên Thế Hùng. Rời màu áo xanh bộ đội, ông Lương Thế Hùng - người con đất Thái Bình - đến Nha Trang với nhiều duyên nợ. Ông đã dành trọn tuổi trẻ và những đam mê, hoài bão của mình để xây dựng nên thương hiệu cà phê Mê Trang.

“Trước năm 2000, tất cả với tôi đều khó khăn, thử thách. Tôi vừa là chủ vừa là nhân viên đi giới thiệu, bỏ cà phê tại các cửa hàng, chợ, tiệm tạp hóa… Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn ấp ủ khát vọng sẽ xây dựng được một hãng cà phê uy tín, có thương hiệu. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được để suy nghĩ về tương lai, cách làm, tôi nhận thấy nhu cầu sức khỏe của người tiêu dùng phải là tiêu chí hàng đầu nên quyết tâm xây dựng một thương hiệu cà phê sạch” - ông Hùng trải lòng.

Năm 2000, ông Hùng quyết định đổi tên cơ sở sản xuất Thế Hùng thành Công ty TNHH Mê Trang. Tên Mê Trang thực chất được ghép từ 2 địa danh của Việt Nam: Ban Mê Thuột và Nha Trang. Bởi vậy mà khi uống cà phê Mê Trang, khách hàng sẽ cảm nhận được hương vị đặc trưng của cà phê vùng đất đỏ bazan và phảng phất đâu đó vị đậm đà, mặn mà của nắng, của gió biển.

Sau nhiều lần tiếp xúc và thăm dò, tìm hiểu thị hiếu thưởng thức cà phê, năm 2008, ông Hùng quyết tâm đưa ý tưởng về một sản phẩm cà phê sạch, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng trở thành hiện thực. Lặn lội ở Ban Mê Thuột tìm những nguyên liệu tốt nhất, ông xây dựng các xưởng sơ chế ở đây. Sau đó, cà phê được vận chuyển về nhà máy, đưa vào dây chuyền sản xuất khép kín ở Nha Trang.

Năm 2009, Mê Trang mở rộng sản xuất, đưa vào hoạt động nhà máy cà phê với hệ thống dây chuyền sản xuất khép kín có tổng giá trị lên đến 300 tỉ đồng. Với bí quyết rang xay đặc biệt, Mê Trang đã làm nên sản phẩm cà phê sạch pha phin MC.

Đặt mình vào vị trí khách hàng

Theo ông Hùng, thời gian đầu, sản phẩm tiêu thụ vô cùng khó khăn vì nhiều người vốn đã quen với cà phê pha trộn có màu đen sánh, bốc mùi thơm. Bên cạnh đó, vì là 100% cà phê sạch nên giá của Mê Trang cũng cao hơn các sản phẩm cà phê pha trộn, chưa kể phải cạnh tranh với rất nhiều hãng khác trên thị trường.

Khó khăn là vậy nhưng chỉ sau hơn 8 năm thâm nhập thị trường, giờ đây, dòng sản phẩm cà phê sạch pha phin MC đã có một chỗ đứng nhất định và ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn.

Ông Hùng trao tiền ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa
Ông Hùng trao tiền ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

“Thật đau đầu để đưa sản phẩm sạch đến người tiêu dùng nhưng tôi vẫn có niềm tin họ sẽ thay đổi nhận thức, ưu tiên cho sức khỏe. Đến bây giờ, niềm tin đó đã được chứng minh. Năm 2015, sản phẩm cà phê sạch pha phin MC được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tận tay trao chứng nhận Thương hiệu Thực phẩm vàng. Đây là kết quả từ sự sáng tạo, nỗ lực và lòng quyết tâm của công ty về một sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Đó là nguồn động viên rất lớn để Mê Trang bước tiếp” - ông Hùng bày tỏ.

Sau 16 năm xây dựng, thương hiệu cà phê Mê Trang đang thực sự lớn mạnh, có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Mỗi chặng đường phát triển của thương hiệu này đều mang dấu ấn vị “thuyền trưởng” dám nghĩ, dám làm.

Về bí quyết thành công, ông Hùng chia sẻ: “Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng thưởng thức cà phê và luôn tâm niệm rằng lợi ích của người tiêu dùng là sức khỏe, đó chính là điều mà chúng tôi hướng đến. Bên cạnh đó là sự nỗ lực của từng cá nhân. Mỗi sản phẩm phải là cả nỗ lực của tập thể dành cho những người thưởng thức cà phê”.

Biết sống vì cộng đồng

Bên cạnh việc kinh doanh, ông Lương Thế Hùng còn tích cực ủng hộ các hoạt động từ thiện, như hỗ trợ Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, tài trợ các chương trình xóa đói giảm nghèo… nhằm chia sẻ một phần khó khăn với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Năm 2016, với tư cách là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, ông Hùng đã phát động xây dựng Quỹ Khởi nghiệp. Quỹ được thành lập và hoạt động nhằm mục đích tài trợ, hỗ trợ những thanh thiếu niên, sinh viên có thành tích xuất sắc, biết vươn lên trong cuộc sống nhưng hoàn cảnh khó khăn có dự án khởi nghiệp khả thi. Mới đây, trong chương trình “Sinh viên đón Tết xa nhà”, Mê Trang đã trao 300 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 1 triệu đồng, đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn, không điều kiện về quê đón Tết Đinh Dậu 2017.

Những ngày giáp Tết 2017, người dân TP Nha Trang liên tục gánh chịu thiệt hại như vỡ kênh, lở núi, hỏa hoạn. Ở đâu, người ta cũng thấy bóng dáng doanh nhân Lương Thế Hùng. Thông qua Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, ông đã vận động các doanh nghiệp chung tay vì cộng đồng, hỗ trợ kịp thời gần 500 triệu đồng cho người dân bị vỡ kênh gây lũ quét ở phường Vĩnh Hòa, bị lở núi ở xã Phước Đồng…

Mới đây, ngay sau khi nhận được tin 79 hộ dân xóm chài phường Vĩnh Phước bị thiêu rụi nhà cửa hôm 18-1, ông Hùng đã gửi 20 triệu đồng vào tài khoản của Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhằm phát động phong trào “lá lành đùm lá rách”. Chỉ trong thời gian ngắn, các doanh nhân trẻ đã góp được trên 220 triệu đồng. Dự kiến ngày 23-1, Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục vận động và gửi toàn bộ số tiền cho các nạn nhân. Ông Hùng cho rằng đây là hoạt động của cộng đồng, của Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa chứ không phải là thành tích của cá nhân ông.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, doanh nhân Lương Thế Hùng được nhiều người dân Khánh Hòa xem là “hiệp sĩ” trong lòng họ.

Thủ lĩnh doanh nghiệp trẻ

Công ty CP Cà phê Mê Trang không chỉ nổi danh ở Khánh Hòa mà còn có nhiều cơ sở trong và ngoài nước. Sản phẩm cà phê Mê Trang đã trở thành quà tặng chính thức trên tất cả chuyến bay của Vietnam Airlines từ Cam Ranh đi Moscow - Nga. Mạng lưới kinh doanh của Mê Trang đã có mặt tại 63 tỉnh, thành và đã mở rộng thị trường xuất khẩu sang Nga, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Đông Nam Á…

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết Công ty CP Mê Trang là đơn vị tư nhân đầu tiên của tỉnh thành lập Đảng bộ. Tỉnh ủy Khánh Hòa đánh giá rất cao về Ban Lãnh đạo Mê Trang trong phát triển đảng viên. Năm 2016, với tư cách là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, ông Hùng bước đầu đã tập hợp được nhiều doanh nghiệp ở tỉnh phát triển kinh tế địa phương. Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng ghi nhận những đóng góp trong phong trào giúp đỡ người nghèo khó, gặp thiên tai, hỏa hoạn của Mê Trang và giám đốc công ty.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo