Ông Năng giải thích khu đất bà con đang khiếu nại đã giao cho đồn biên phòng quản lý sử dụng từ năm 1979 vì mục đích an ninh quốc phòng. UBND tỉnh đã có quyết định giao 16.000 m2 đất cho đồn từ năm 1992. Theo Luật Đất đai năm 1993 và 2003 quy định, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất này. Vì vậy yêu cầu bồi thường hoặc trả lại đất là không có cơ sở giải quyết. Ông nói: “Nhưng tỉnh không bỏ qua hoàn cảnh khó khăn của bà con. Những hộ khó khăn về nơi ở sẽ được xem xét giải quyết bán nền trả chậm trên các cụm tuyến dân cư; hộ nghèo không đủ khả năng cất nhà sẽ xem xét giải quyết nhà tình thương. Ngoài ra, tùy trường hợp có thể hỗ trợ cho vay vốn”. Ông khẳng định: “Đề nghị bà con làm đơn trình bày hoàn cảnh, trong ngày mai (tức hôm nay, 26-7), UBND huyện An Phú phải tiếp nhận đơn để giải quyết”.
Còn ông Nguyễn Văn Bình trình bày, trước đây ông được UBND xã Khánh An giao 1.000 m2 đất sử dụng kinh doanh xăng dầu. Sau đó, đất này giao cho Đồn 933 và UBND huyện An Phú đã cưỡng chế không đúng trình tự thủ tục, sai luật gây thiệt hại tài sản của gia đình ông. Ông Năng cho rằng UBND xã xác nhận cho ông Bình trọn quyền sử dụng 1.000 m2 là không đúng thẩm quyền, thực tế đất này tỉnh đã có quyết định giao cho Đồn Biên phòng 933 trước đó. UBND huyện An Phú và UBND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định bác đơn khiếu nại của ông. Sau đó, Bộ Tài nguyên- Môi trường cũng có công văn trả lời giải quyết của tỉnh là đúng.
Tuy nhiên, ông Huỳnh Thế Năng vẫn đề nghị ông Bình củng cố chứng từ liên quan chứng tỏ chủ quyền đất của mình để đoàn xem xét giải quyết.
- Cùng ngày, ông Cao Tấn Khổng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết 98% trường hợp người dân huyện Ba Tri khiếu nại đòi lại đất đưa vào tập đoàn từ năm 1996, đã được giải quyết. Có 32 trường hợp khiếu kiện đã được các đoàn Trung ương kiểm tra giải quyết và kết luận thống nhất với cách giải quyết của tỉnh.
Trong hai ngày 24 và 25-7, huyện Ba Tri đã mời hơn 60 hộ dân có đơn thư khiếu nại đến để đối thoại, nhưng nhiều hộ không tới. Một số hộ đến đối thoại vẫn không đồng tình cách giải quyết, dù chính quyền địa phương đã phân tích rất rõ. Theo UBND tỉnh Bến Tre, trong khoảng 6.200 đơn, tỉnh đã giải quyết được trên 6.000 đơn. Người dân đã nhận lại 5.000 m2 đất, nhưng bây giờ họ lại đòi hết số đất mà trước đây đã đưa vào tập đoàn. Những trường hợp này không thể giải quyết được.
Ông Khổng cũng cho biết có 5 trường hợp địa phương giải quyết chưa xong thì bà con đã kéo lên TPHCM khiếu nại. Số này đang được tỉnh mời đến và sẽ giải quyết từng trường hợp.
Bình luận (0)