xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đồng bào Khmer Nam bộ làm gì trong những ngày Tết?

Tin-ảnh: LÂM LONG HỒ

(NLĐO)- Tết cổ truyền của người Khmer thường tổ chức khoảng đầu tháng Chét của lịch Phật giáo Khmer (khoảng giữa tháng 4 dương lịch) và kéo dài trong 3 ngày, năm nhuận kéo dài 4 ngày.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân vui chơi, giải trí và đặc biệt là chào mừng Tết cổ truyền (Chôl Chnăm Thmây) của đồng bào Khmer, tối 10-4, tại chùa Soài So (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XI.


Lễ khai mạc ngày hội mang bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ

Lễ khai mạc ngày hội mang bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ

Là địa bàn với số lượng cư dân Khmer hơn 80.000 người sinh sống, Ngày hội VH-TT&DL đã tạo ra một không gian văn hóa đậm đà bản sắc để đồng bào Khmer có dịp vui chơi, sinh hoạt và thưởng thức nhân dịp đón Tết cổ truyền. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12-4, với rất nhiều hoạt động, như: Giao lưu múa hát; thi đấu các môn thể thao; các trò chơi dân gian; liên hoan ẩm thực Khmer… Đây cũng là dịp để thu hút khách du lịch đến tìm hiểu thêm về văn hóa Khmer.


Đông đảo người dân đến tham dự khai mạc ngày hội

Đông đảo người dân đến tham dự khai mạc ngày hội

Trước đó, vào ngày 27-3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Tết cổ truyền của người Khmer thường tổ chức khoảng đầu tháng Chét của lịch Phật giáo Khmer (khoảng giữa tháng 4 dương lịch) và kéo dài trong 3 ngày, năm nhuận kéo dài 4 ngày, tên gọi mỗi ngày tết khác nhau. Ngày đầu tiên có tên: Moha Songkran (Chôl Sangkran Chmây), ngày thứ hai có tên: Wanabat (Wonbơf), ngày thứ ba có tên: Tngai Laeung Saka (Lơm Săk), nếu năm nhuận cũng có tên là: Wonbơf.

img

img


Tham gia múa hát trong những ngày Tết

Tham gia múa hát trong những ngày Tết

Trong các ngày này, mọi người đi thăm hỏi lẫn nhau, chúc nhau tài lộc, sức khỏe, phát đạt và cùng nhau tham gia các trò vui. Thời gian có khi kéo dài hơn tuần mới trở lại cuộc sống thường nhật.

img


Tham gia thi ẩm thực và vui chơi, nhảy múa

Tham gia thi ẩm thực và vui chơi, nhảy múa

Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Lễ Chôl Chnăm Thmây cũng là những ngày Tết của Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanma, Sri Lanka… Ngoài tôn giáo chính là Phật giáo, người Khmer còn tin rằng mỗi năm có một vị thần trên Trời (Têvôđa) được sai xuống để chăm lo cho cuộc sống và con người trong năm đó, hết năm lại về Trời để vị thần khác xuống hạ giới. Những ngày này trở thành lễ hội truyền thống của cả cộng đồng Khmer. Họ tổ chức nhiều trò vui như đốt đèn Trời, đốt ông lói, đánh quay lửa... Các cụ già kể cổ tích, thần thoại, chuyện cũ cho con cháu nghe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo