Vào thời điểm kiểm tra, đoàn thanh tra Sở Y tế đã bắt gặp rất nhiều bệnh nhân đang chờ đến lượt điều trị trong sân nhà ông Ngang. Để điều trị cho bệnh nhân, ông Ngang dùng phương pháp bấm huyệt bằng tay. Trong những trường hợp đặc biệt khám từ phần bụng và lưng trở xuống, ông dùng một que kim loại (làm từ một đoạn ăng-ten gãy) để bấm vào các huyệt đạo. Sau mỗi lần khám, có bệnh nhân trả cho ông 10.000 đồng, có bệnh nhân trả nhiều hơn.
Ông Ngang đưa ra một số giấy chứng chỉ các khóa học ông đã tham gia do Viện Y học Dân tộc TPHCM cấp. Tuy nhiên, cơ quan cấp giấy chứng nhận cũng đã ghi chú rất kỹ: “Giấy chứng nhận không có giá trị hành nghề”. Thanh tra Sở Y tế TPHCM cùng với đại diện Phòng Y tế Hóc Môn đã yêu cầu ông Ngang phải ngưng ngay việc khám chữa bệnh.
Bình luận (0)