Ông Phan Duy Thắng, Phó trưởng Ban Quản lý khu di tích thành cổ, cho biết lý do đóng cửa thành cổ là để ban phối hợp với các cơ quan ban ngành xây dựng quy hoạch khu vực thành cổ, tiếp tục nghiên cứu. Trong năm 2005, vào những dịp kỷ niệm trọng đại của TP, thành cổ có thể mở cửa trở lại...
Từ 1-11, tất cả các hiện vật được trưng bày ở khu vực thành cổ sẽ được đưa trở về Viện Khảo cổ. Riêng các điểm tham quan di tích Đoan Môn, Hậu Lâu, Bắc Môn vẫn mở cửa bình thường đón khách do các di tích này đã được Bộ Quốc phòng bàn giao cho TP từ năm 1998 và mở cửa cho đến ngày nay.
Bình luận (0)