Chiều 20-7, ông Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc Ban điều phối dự án - Bộ NN&PTNT cùng Ban quản lý dự án Sở NN&PTNT Đồng Tháp đã có buổi làm làm việc với Ông Cao Xuân Đạm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống gia cầm Lương Mỹ, công ty cung cấp gà giống cho dự án này.
Tại cuộc họp, ông Vinh cho biết, Công ty Lương Mỹ phải tính tới việc bồi thường cho dân và tìm ra vấn đề chất lượng của vắc xin đã tiêm cho đàn gà. “Theo tôi thì một là không tiêm vắc-xin cho gà, hai là vắc-xin không hiệu quả, đây là vấn đề liên quan đến chiến lược quốc gia, cần phải làm rõ”, ông Vinh bức xúc nói.
Nguyên nhân vì sao gà đã tiêm vắc-xin phòng cúm vẫn bị chết do cúm được nhiều đại biểu thắc mắc, nhưng đại diện Trung tâm Thú y Vùng 7 vẫn chưa có câu trả lời. Đại diện đơn vị này cho biết, Trovac là vắc-xin mới, chưa có quy trình kiểm chứng tính hiệu quả, nên khó xác định là do hiệu lực của thuốc hay do nhà cung cấp không tiêm vắc xin cho gà trước khi đưa xuống dân.
Trong khi đó, về phần mình, ông Cao Xuân Đạm đành chấp nhận là lỗi của công ty, công ty sẽ bồi thường cho dân bằng giá xuất chuồng như không có dịch cúm. Tuy nhiên, với giới truyền thông, ông vẫn chống chế: “Kiểm tra huyết thanh không có kháng thể thì rõ ràng là không tiêm vắc-xin rồi, chúng tôi không loại trừ khả năng đó, nhưng ở đây vắc-xin đã được tiêm đầy đủ mà vẫn bị, chúng tôi không hiểu vì sao?”
Bà Trần Thị Hậu - Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh cho rằng việc bồi thường thiệt hại cho dân là điều tất nhiên và có thể khắc phục ngay được, nhưng người dân đã mất lòng tin vào dự án.
Được biết Dự án Khắc phục khẩn dịch cúm gia cầm của Bộ NN&PTNT đã triển khai tại 9 tỉnh với gần nửa triệu con gà. Trong hai ngày riêng huyện Cao Lãnh, Lai Vung - Đồng Tháp đã tiêu hủy 3.000 con gà thuộc dự án này; 15 hộ chăn nuôi bị mất trắng.
Bình luận (0)