Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đưa dịch vụ y tế đến với người nghèo

Bài và ảnh: MINH NAM

Sẽ khó chấm dứt nạn sách lậu khi mức xử phạt quá thấp so với lợi nhuận thu được Cần có nghị quyết về xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân để người nghèo có thể tiếp cận các dịch vụ y tế. Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có quan điểm như vậy khi QH thảo luận về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân chiều 20-5 tại hội trường

Cười sao được khi mỗi ngày khám 100 bệnh nhân

ĐB – bác sĩ Trần Đông A (TPHCM) nói, chỉ có bảo hiểm y tế (BHYT) mới giúp dân nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế. ĐB Trần Đông A dẫn chứng ở nước ngoài viện phí rất đắt nhưng người dân vẫn tiếp cận được với các dịch vụ y tế vì họ đã có bảo hiểm trợ cấp. “Hiện chúng ta đã cấp BHYT cho 42% dân số, thực tế đã trợ cấp được cho người nghèo, người già, trẻ em dưới 6 tuổi... Nếu BHYT hoạt động thua lỗ thì Chính phủ phải trợ cấp để người nghèo có thể tiếp cận với dịch vụ y tế. Chúng ta cũng nên kêu gọi xã hội hóa để nhân dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế” - bác sĩ A đề nghị.

ĐB Phạm Phương Thảo (TPHCM) nêu một nghịch lý trong quá trình thực hiện xã hội hóa ngành y tế tại TPHCM. Theo bà Thảo, nói xã hội hóa thì dễ nhưng khi thực hiện gặp nhiều khó khăn, như: thiếu hành lang pháp lý, chính sách ưu đãi thuế, đất sử dụng, thiếu cơ chế chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và thiếu cơ chế liên kết bệnh viện công với các pháp nhân và đặc biệt là thiếu nguồn nhân lực. “Hiện tại, TPHCM có 3.300 bác sĩ, thiếu hơn 2.000 bác sĩ, trong khi đó mỗi năm các trường đại học chỉ cung cấp được 200 bác sĩ. Như vậy, phải 10 năm mới đáp ứng đủ số lượng bác sĩ. Mỗi ngày, các bác sĩ phải khám cho hơn 100 bệnh nhân, đó cũng là lý do khiến cán bộ y tế thiếu nụ cười”.

Nhiều ĐBQH đã kiến nghị QH cần có nghị quyết riêng về việc xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân, để tiện cho Chính phủ đưa ra chính sách ưu đãi. Mặt khác, QH cần sớm ban hành Luật Hành nghề y cùng với Luật BHYT.

Xử nặng nạn in sách lậu

Trước đó, sáng 20-5, các ĐB đã thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Không khí nghị trường sôi nổi khi các ĐBQH mổ xẻ những lỗ hổng để nạn in sách lậu hoành hành trong thời gian qua và đề nghị xử phạt thật nặng nhằm chấm dứt vấn nạn này.

“Tôi thấy có một vấn đề được mọi người quan tâm nhưng Luật xuất bản sửa đổi chưa đề cập tới, đó là tình trạng in lậu sách hiện nay rất phổ biến. Đã đến lúc chúng ta phải xem lại quy định của luật có chỗ nào tạo điều kiện cho sách lậu phát hành không” - ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) nêu vấn đề. ĐB Vi Thị Tuyết (Nghệ An) cho rằng, hành vi in lậu không chỉ vi phạm Luật Xuất bản mà còn vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, trốn thuế và có thể quy vào tội làm hàng nhái, hàng giả. “Trong khi đó, mức phạt hiện nay đối với tội in lậu chỉ 30 triệu đồng là quá thấp so với mức lợi nhuận thu được. Không ít đơn vị sau khi “vui vẻ” đóng phạt lại tái phạm” - ĐB Tuyết bức xúc. ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đặt vấn đề nên xem xét việc tham gia của tư nhân vào hoạt động xuất bản bởi Luật Xuất bản năm 2004 đã bắt đầu huy động sự tham gia của xã hội thông qua việc cho phép liên kết xuất bản của nhà xuất bản với các công ty sách tư nhân.

Hôm nay (21-5), các ĐBQH tiếp tục thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân. Buổi chiều, QH nghe tờ trình dự án Luật Công vụ; báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ QH trước khi thảo luận về dự án luật này.

Thông qua nghị quyết chấm dứt “đề án sau cai”

Thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006

Sáng 20-5, với tỉ lệ 85,4% ĐBQH tán thành, QH đã thông qua nghị quyết (NQ) về việc giải quyết một số vấn đề sau khi NQ 16 của QH ngày 17-6-2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý và dạy nghề cho người sau cai nghiện ở TPHCM và một số tỉnh, TP khác trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành. NQ nêu rõ: Sau khi NQ 16 hết hiệu lực thi hành, trường hợp người sau cai nghiện ma túy chưa chấp hành xong thời hạn quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm trước ngày 1-8-2008 thì tiếp tục thực hiện thời gian còn lại nhưng không quá thời điểm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy có hiệu lực thi hành. QH giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình tái hòa nhập cộng đồng của người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm.

l Cùng ngày, QH cũng đã thông qua NQ phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2006, với tỉ lệ 84,18% ĐBQH tán thành. QH phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2006, với tổng số thu cân đối NSNN là 350.843 tỉ đồng; tổng số chi cân đối NSNN là 385.666 tỉ đồng; mức bội chi NSNN (không bao gồm 13.789 tỉ đồng chênh lệch thu lớn hơn chi của ngân sách địa phương) là 48.613 tỉ đồng (bằng 5% GDP); nguồn bù đắp bội chi NSNN, gồm vay trong nước (35.864 tỉ đồng) và vay ngoài nước (12.749 tỉ đồng). QH giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương chấn chỉnh việc quản lý NSNN, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục rõ rệt tình trạng đầu tư dàn trải...

H. Nhi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo