xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa vào vận hành hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng

Tin - ảnh: H.Dũng

“Sự kiện này không chỉ để khắc phục hậu quả của quá khứ mà còn mở ra tương lai hợp tác hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, đó là khẳng định của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Lễ khởi động hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại khu vực sân bay Quốc tế Đà Nẵng, diễn ra vào sáng 19-4, do Bộ quốc phòng Việt Nam phối hợp với Chính phủ Hoa Kỳ tổ chức.

 

Đại diện Bộ Quốc phòng và Chính phủ Hoa Kỳ nhấn nút khởi động hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng
Đại diện Bộ Quốc phòng và Chính phủ Hoa Kỳ nhấn nút khởi động hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng

Việc đưa vào vận hành hệ thống xử lý nhiệt là để xử lý 45.000 m3 đất và bùn ô nhiễm dioxin đã được đào xúc và đặt trong một kết cấu bể chứa tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Theo đó, đất và bùn sẽ được nung nóng tới nhiệt độ tối thiểu 335độ C (570 độ F). Khi đó, khoảng 95% dioxin bị phân hủy trong kết cấu này. Những lượng dioxin nào không bị phân hủy đều được thu gom dưới dạng lỏng hoặc hơi và được xử lý trước khi được đưa trở lại môi trường.

 

Quan khách xem sơ đồ hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng
Quan khách xem sơ đồ hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng

Đây là giai đoạn 1 thuộc Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, do Hoa Kỳ tài trợ 84 triệu USD và một phần kinh phí đối ứng từ Việt Nam. Ước tính có khoảng 73.000m3 đất và bùn nhiễm dioxin tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng sẽ xử lý sạch và dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối 2016.

Một góc hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại  sân bay Đà Nẵng
Một góc hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại sân bay Đà Nẵng

 

Quan khách nước ngoài tham quan hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng
Quan khách nước ngoài tham quan hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Hoa Kỳ David Shear nhấn mạnh: “Thành quả mà chúng ta hôm nay có được là nhờ sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Quân chuẩn Phòng không Không quân Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ củng cố hơn nữa quan hệ song phương sâu rộng hơn giữa hai chính phủ”. Có mặt tại buổi lễ, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy xúc động tâm sự: “Mỗi người trong số chúng tôi đều đã nhiều tuổi nhưng vẫn nhớ rõ những năm tháng chiến tranh giữa hai nước chúng ta. Đây là chuyến thăm thứ hai của tôi đến Việt Nam. Khi lần đầu tiên đến Việt Nam năm 1996, mục đích của tôi là giải quyết những nhu cầu của các nạn nhân bom mìn và vật liệu chưa nổ còn sót lại từ cuộc chiến, hiện vẫn tiếp tục lấy đi mạng sống và làm bị thương thường dân. Vì vậy, sự hợp tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng cho thấy khả năng chúng ta có thể hợp tác để giải quyết hậu quả của cuộc chiến tranh đã gây ra rất nhiều đau thương cho cả hai nước chúng ta. Hy vọng, với việc làm sạch ô nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng, chúng ta sẽ loại bỏ mối đe dọa đối với sức khỏe của người dân ở đây để tạo ra những cơ hội kinh tế phát triển”.

Chiều cùng ngày, đoàn Hòa Kỳ cũng đã đến thăm và tặng quà cho những người khuyết tật ở Đà Nẵng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo