xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 400 căn nhà tốc mái do lốc xoáy

Q.Nhật - T.Minh - C.Nguyên

Đắk Lắk: Mưa đầu mùa gây thiệt hại nặng

Từ sáng sớm 18-4, hàng trăm hộ dân ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế khẩn trương bắt tay vào việc sửa chữa nhà cửa sau cơn lốc xảy ra vào chiều tối 17-4. Huyện đội Phong Điền cũng đã huy động bộ đội đến giúp dân.

Người dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa lợp lại nhà sau khi bị giông lốc thổi bay Ảnh: Tuấn Minh
Người dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa lợp lại nhà sau khi bị giông lốc thổi bay Ảnh: Tuấn Minh

Trận lốc xoáy kèm mưa đá vào thời điểm trên chỉ kéo dài chừng 15 phút nhưng đã gây thiệt hại nặng cho người dân. Tại các thôn Gia Viên, Cao Ban, Sơn Tùng, Truông Cầu của xã Phong Hiền, đến đâu cũng thấy cảnh cây đổ, dây điện đứt, nhà tốc mái… Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết lốc xoáy đã làm 320 nhà dân ở xã Phong Hiền bị tốc mái, trong đó có 52 nhà bị nặng, một trường học bị tốc mái hoàn toàn; 1 người dân bị thương; 150 ha lúa bị ngã đổ. Tại xã Phong An (giáp ranh xã Phong Hiền), 5 nhà dân bị tốc mái, 1 người bị thương.

Trong khi đó, tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, lốc xoáy kèm mưa đá vào chiều tối 17-4 cũng đã làm 4 căn nhà bị sập hoàn toàn, 30 căn nhà và 3 nhà xưởng bị tốc mái hoàn toàn; 50 ha hoa màu và cây lâm nghiệp bị hư hỏng… Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 3,5 tỉ đồng. Còn tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, 30 căn nhà bị tốc mái, 10 ha ngô đang phát triển bị hư hại hoàn toàn.

Sau hơn 6 tháng nắng hạn, chiều 18-4, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa cục bộ một vài nơi. Tuy nhiên, trận mưa kèm theo gió mạnh đã gây thiệt hại nặng nề.

Tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cơn mưa chỉ kéo dài khoảng 20 phút ở khu vực phía Nam TP kèm theo gió mạnh khiến nhiều mái che cửa hàng bị hư hỏng, cây xanh đổ ngã. Theo ông Hà Văn Chương, Giám đốc Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột, 1 nhánh cây lớn trên đường Mai Hắc Đế gãy đổ làm đứt đường dây điện khiến một số phường mất điện. Tại huyện Krông Ana, mưa kèm gió lớn đã làm nhiều nhà dân tốc mái.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo