xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia đình chính sách bị cưỡng chế nhà

Bài và ảnh: KỲ NAM

Mặc dù chưa có quyết định thu hồi đất nhưng gia đình có 2 Mẹ Việt Nam anh hùng vẫn bị cưỡng chế kiểm đếm căn nhà ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Sáng 15-8, đoàn công tác của UBND phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đến nhà ông Nguyễn Khoái (73 tuổi, ngụ số 69 Yersin) để thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với gia đình ông Khoái có đất bị thu hồi mở rộng dự án Trường Mầm non Kiều Đàm.

Tranh chấp kéo dài gần 20 năm

Tại buổi làm việc, ông Khoái không chấp nhận việc kiểm đếm vì cho rằng chưa có quyết định thu hồi đất. Đoàn công tác ghi nhận sự việc, lập biên bản nhưng ông Khoái không ký nhận.

Theo ông Khoái, việc giải quyết thu hồi đất chưa thỏa đáng. Gia đình ông có 3 hộ, 16 nhân khẩu. Bà nội ông là Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Phạm Thị Thọ, mẹ ruột là Mẹ VNAH Lê Thị Ổi. Từ năm 1975 đến nay, gia đình vẫn sống trong căn nhà gác gỗ tạm bợ, không được sửa sang vì dính tranh chấp đất đai với chùa Thiên Hòa (sát nhà) từ năm 1998.

Theo đơn khiếu nại của ông Khoái, để thực hiện dự án mở rộng Trường Mầm non Kiều Đàm do chùa Thiên Hòa làm chủ đầu tư, UBND TP Nha Trang đã ra thông báo thu hồi đất từ tháng 6-2014. Dự án này có diện tích 836 m2, ảnh hưởng 5 hộ dân lân cận. Riêng gia đình ông Khoái từ tháng 8-2014 đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết có tình có lý, bảo đảm quyền lợi cho gia đình chính sách. Sau đó, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Khánh Hòa đều có thông báo trả lời yêu cầu UBND TP Nha Trang giải quyết đơn.

Ông Nguyễn Khoái thắp hương cho bà nội và mẹ ruột đều là Mẹ Việt Nam anh hùng
Ông Nguyễn Khoái thắp hương cho bà nội và mẹ ruột đều là Mẹ Việt Nam anh hùng

Khu đất mà ông Khoái đang sử dụng có từ năm 1967 được một người dân hiến cho chùa Thiên Hòa. Năm 1975, ông Khoái và 4 hộ khác dựng nhà sống ở khu đất diện tích 284 m2, sau đó thực hiện nghĩa vụ tài chính trên thửa đất này. Năm 1998, chùa Thiên Hòa khiếu kiện tranh chấp với 5 gia đình nhưng vì các bên đều không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên TAND TP Nha Trang đã đình chỉ việc giải quyết.

Năm 2000, UBND TP Nha Trang thụ lý việc giải quyết tranh chấp giữa các bên và ra quyết định yêu cầu 5 hộ dân trả lại đất cho chùa. Các hộ dân khởi kiện đối với quyết định hành chính kể trên. TAND TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa đều bác đơn nhưng cuối năm 2002, TAND Tối cao đã ra quyết định hủy quyết định của UBND TP Nha Trang vì xử lý không đúng trình tự pháp luật, vụ việc phải được UBND tỉnh giải quyết.

Năm 2003, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giải quyết theo hướng công nhận đất cho chùa Thiên Hòa. Không đồng ý, các hộ khiếu nại đến Bộ TN-MT.

Năm 2008, Bộ TN-MT vào hòa giải tranh chấp đất đai nhưng chưa giải quyết theo nguyện vọng của người dân. Vụ việc tranh chấp này vẫn chưa giải quyết xong thì năm 2012, chùa Thiên Hòa làm thủ tục đầu tư Trường Mầm non Kiều Đàm. Tháng 6-2014, UBND TP Nha Trang ra thông báo thu hồi đất.

Cần giải quyết có lý, có tình

Ông Nguyễn Khoái cho rằng việc thu hồi đất cần phải có lý, có tình vì gia đình ông thuộc hộ chính sách, nhân khẩu đông, gia đình không có đất đai, lô đất đang sống đã thực hiện nghĩa vụ đất đai hơn 40 năm qua.

“Dù có 2 Mẹ VNAH, cha, anh đều là liệt sĩ nhưng đến nay, gia đình chưa nhận một chế độ ưu đãi nào về đất đai, nhà ở của nhà nước. Việc khiếu kiện khiến gia đình hao tổn tinh thần, chúng tôi nhiều lần đề nghị chùa Thiên Hòa và các cơ quan chức năng giải quyết 2 lô đất tái định cư nhưng chưa được xem xét” - ông Khoái nói.

Ông Vĩnh Huy- cán bộ địa chính, đại diện UBND phường Phương Sài - cho biết: Phường thực hiện việc cưỡng chế theo chỉ đạo của UBND TP Nha Trang vì nhiều lần mời ông Khoái hợp tác nhưng ông không đồng ý.

Theo quy định pháp luật hiện hành, sau khi ra thông báo thu hồi đất, cơ quan chức năng sẽ kiểm kê, xác định tài sản rồi mới ra quyết định thu hồi đất. Việc kiểm đếm để có căn cứ sau này bồi thường, hỗ trợ.

“Chùa đã đồng ý cấp 2 lô đất tái định cư nhưng bằng miệng nên ông Khoái không đồng ý. Phường đề nghị các bên ngồi lại, phường đứng ra lập biên bản nhưng ông Khoái cũng không hợp tác” - ông Huy nhấn mạnh.

Trong khi đó, về các căn cứ pháp lý, ông Lê Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, người ký thông báo thu đồi đất - cho hay sẽ cho kiểm tra và thông tin lại sau.

Thẩm quyền giải quyết của Bộ TN-MT

Về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Khánh Hòa, cho rằng về pháp lý, Quyết định số 544 của UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết tranh chấp đất đai chưa có hiệu lực pháp luật thi hành vì vụ việc vẫn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN-MT. Khi chưa giải quyết thỏa đáng quyền lợi của gia đình ông Khoái, chùa Thiên Hòa không có quyền yêu cầu UBND tỉnh, UBND TP Nha Trang ban hành quyết định thu hồi đất, áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo