icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Giặc ruồi” đe dọa sức khỏe người dân

M.Sơn - H.Hùng

Trong nhiều tháng qua, cuộc sống của người dân hai ấp Hòa Quới và Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bị xáo trộn bởi “giặc ruồi”. Theo bác sĩ Nguyễn Kim Ngôi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, ruồi ăn thức ăn dơ bẩn chứa các loại vi khuẩn gây bệnh nên rất dễ làm bùng phát các dịch bệnh đường ruột, nguy cơ này càng lớn hơn khi ở vào cao điểm mùa khô.

Dẫn chúng tôi vào ấp Hòa Quới, ông Phạm Tấn Hạnh, trưởng ấp, than thở: “Hồi nào giờ chưa từng thấy nhiều ruồi như vậy. Nhiều đến mức ngồi ăn cơm cũng không được vì ruồi rớt vào thức ăn, bâu đầy người, bu đen tường. Tình thế này buộc người dân chúng tôi phải sắm một cái mùng thật to để cả nhà chui vào đó ăn cơm”.

Tiếp xúc với hơn 40 hộ dân ở ấp Hòa Quới và Hòa Phú, tất cả đều cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp diệt ruồi nhưng không hiệu quả. Ban ngày khi gió nhiều thì ít. Vào buổi sáng sớm và chiều tối, ruồi đen cả nhà, tấn công vào mắt, khóe miệng của trẻ con. Ruồi đã làm xáo trộn cuộc sống ở đây. Bà Hồ Thị Biết vừa đặt ly nước xuống bàn mời khách, khách chưa kịp uống thì cả chục con ruồi sà xuống và chết trong nước. “Cả xóm này phải ăn uống như vậy!”- bà Biết nói. Ông Bồng, nhà cạnh đó, cho biết mỗi ngày phải sử dụng hai bình thuốc nhưng vẫn không xua hết ruồi. Vừa nói ông Bồng vừa lấy hai dĩa gạo bỏ ra ngoài sân, chỉ trong nháy mắt ruồi đậu đen cả dĩa.

Người dân ở ấp Hòa Quới cho rằng ruồi quấy nhiễu cuộc sống của họ là do ông Võ Tấn Hồng, ngụ tại xã Mỹ Tịnh An, dùng xương bò tươi sống bón vườn cam tọa lạc trên ấp Hòa Quới gây tình trạng hôi thối thu hút ruồi từ nhiều nơi khác đến. Ruồi từ Hòa Tịnh lan ra tận Tân Hương thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tấn công vào các quán ăn, trường học, công sở.

Trở lại khu vực ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh chiều 21-4, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh người dân phải ăn cơm trong mùng. Anh Trần Văn Thường, ngụ tại ấp Hòa Quới, cho hay Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo vừa phun thuốc diệt ruồi hồi sáng, nhưng không ăn thua, con này chết con khác bay đến do mùi phân hủy xương bò bốc lên. Nếu không ngăn được “giặc ruồi” thì dịch bệnh ập đến địa phương này là điều không trách khỏi. Trước đó, ngày 14-4, UBND xã Hòa Tịnh cũng đã yêu cầu ông Hồng ngừng ngay việc làm này, nhưng ông ta không chấp hành.

Theo bác sĩ Nguyễn Kim Ngôi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, ruồi ăn thức ăn dơ bẩn chứa các loại vi khuẩn gây bệnh nên rất dễ làm bùng phát các dịch bệnh đường ruột, nguy cơ này càng lớn hơn khi ở vào cao điểm mùa khô. Tới đây, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vấn nạn này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo