xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải nguy thiếu điện mùa khô

SỸ ĐÔNG - QUÝ LÂM

Phong trào tiết kiệm điện rộng rãi trong người dân TPHCM đã giúp giải nguy cho một mùa khô vốn được dự đoán là thiếu điện nghiêm trọng

Ba tháng cao điểm mùa khô (4, 5 và 6-2011) đã trôi qua an toàn, nỗi ám ảnh thiếu hụt điện tại TPHCM không còn nữa. Với việc tiết kiệm được hơn 200 triệu KWh điện từ đầu năm đến nay, ngành điện TP đã bảo đảm cung ứng đầy đủ, không cắt điện tiết giảm như những năm trước.

Nhà nhà tiết kiệm

Trong các tháng 4, 5 và 6-2011, sản lượng điện thiếu hụt bình quân tại TPHCM được xác định dao động từ 0,35 triệu KWh/ngày đến 2 triệu KWh/ngày. Trước tình hình đó, Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP đã hợp tác triển khai chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”.
Đây được coi là giải pháp trọng tâm trong việc giảm áp lực thiếu điện mùa khô và thực tế chương trình đã đáp ứng mong đợi. Hầu hết các địa phương đều tổ chức vận động thực hiện tốt, đưa lại hiệu quả rõ rệt bằng việc giảm hàng triệu KWh điện so với cùng thời điểm năm 2010.
img
Đèn compact  ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn vì tiết kiệm điện và sáng hơn đèn sợi đốt. Ảnh: SỸ ĐÔNG
Tại Công ty Điện lực Tân Thuận, lượng điện tiết kiệm đạt trên 15 triệu KWh. Theo ông Phạm Hoàng Phùng, Phó Giám đốc Điện lực Tân Thuận, trên địa bàn quận 4 và quận 7 có hơn 80.000 khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình, sau 3 tháng đã có hơn 50.000 hộ gia đình thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện.
Trên địa bàn quận Thủ Đức có gần 43.000 hộ dân có lượng điện năng tiêu thụ giảm với tổng lượng điện tiết kiệm được lên tới 10,93 triệu KWh.
Công ty Điện lực Thủ Đức đã trao thưởng cho 402 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” trên địa bàn quận. Quận Tân Phú có 87.000 hộ khách hàng sử dụng điện, trong đó gần 30.000 hộ có mức tiết kiệm đạt trên 10% sản lượng điện tiêu thụ.

Lợi đôi đường

Bà Đỗ Minh Hằng, ngụ đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức – TPHCM, cho biết gia đình bà đã tiết kiệm được số tiền hơn 250.000 đồng sau khi tham gia chương trình này.
“Tuy không nhiều nhưng cũng đỡ xót lòng khi thanh toán hóa đơn tiền điện. Thấy cũng dễ làm mà còn mang lợi ích chung nên gia đình tôi thực hiện thường xuyên. Bây giờ không còn chuyện điện bật liên tục ngày đêm nữa mà chỉ bật một bóng vào buổi tối, tivi cũng tắt bớt và chỉ dùng một cái thay vì hai cái như trước, máy điều hòa ít sử dụng hơn”- bà Hằng cho biết.
Giá điện tăng và tính theo định mức cũng khiến người dân có ý thức tiết kiệm điện hơn khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hằng tháng. Bà Vũ Thị Mến (ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) cho biết giá điện tăng cộng với các chi phí hằng tháng khác tốn hơn 1 triệu đồng nên phải tiết kiệm, bây giờ chỉ sử dụng điện khi thực sự cần thiết.
Gia đình bà Đinh Thị Tuyết Lan (ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú) sau khi thực hiện chương trình “Thi đua tiết kiệm điện”, số tiền điện hằng tháng của gia đình bà đã giảm từ 1,8 triệu đồng/tháng xuống còn hơn 400.000 đồng/tháng.
“Các thành viên trong gia đình tôi bây giờ mỗi khi xuống lầu đều đóng cầu dao, thực hiện mãi thành thói quen. Khi đi ra ngoài, các bóng đèn đều được tắt hết, trừ tủ lạnh trong nhà bếp. Nếu trước đây quần áo được ủi từng ngày một thì bây giờ một tuần mới mang ra ủi một lần. Nhờ đó, số tiền điện hằng tháng cũng giảm đi, mọi người có ý thức hơn trong việc tiết kiệm điện”- bà Lan nói về cách tiết kiệm điện của gia đình mình.
Tương tự, gia đình bà Lê Thị Cẩm Hồng (ngụ đường Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) cho biết nhờ tiết kiệm điện mà số tiền điện gia đình bà phải đóng giảm dần từ 1 triệu đồng/tháng xuống còn 300.000 đồng/tháng.

Các gia đình đều có ý thức tham gia tiết kiệm điện khi được hướng dẫn, giải thích ý nghĩa của việc tiết kiệm điện. Ông Đỗ Duy Quang, Giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú, nhẩm tính: Nếu mỗi gia đình tiết kiệm bằng cách thay một bóng đèn có công suất 100W bằng bóng đèn có công suất 20W thì với 87.000 hộ khách hàng, toàn quận Tân Phú sẽ tiết kiệm được 10 triệu KWh mỗi năm. Con số này nếu nhân rộng toàn TP thì lượng điện tiết kiệm được không hề nhỏ!

Bảo đảm giá điện ưu đãi cho công nhân

Nhằm bảo đảm áp đúng giá điện ưu đãi cho công nhân, sinh viên, người lao động và hộ nghèo, hộ thu nhập thấp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Điện lực quận Thủ Đức đã vận động, giám sát hơn 6.350 chủ hộ cho thuê nhà trọ thực hiện việc này. Đến nay, Điện lực Thủ Đức đã cấp định mức cho 4.265 khách hàng là hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ trên địa bàn, tương ứng với số lượng 101.782 người thuê trọ là công nhân, sinh viên được mua điện giá thấp.

Theo ông Trần Long Sang, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thủ Đức, hiện vẫn còn 2.000 chủ nhà trọ còn lại chưa đăng ký định mức điện. “Chúng tôi đã gửi thông báo, nếu sau 10 ngày, chủ nhà trọ không đăng ký định mức mà lấy giá điện không đúng quy định, chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản và đề nghị xử phạt theo quy định của pháp luật”- ông Sang nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo