xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau “xẻ thịt” đất công

DUY NHÂN

Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau Nguyễn Việt Hùng giải thích: “Do bán không ai mua nên huy động bà con mua đất dự án giúp Nhà nước” (!?)

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vừa có kết luận xung quanh hai dự án khu Công Nông, phường 7 và khu Ngô Quyền, phường 1 (TP Cà Mau). Kết luận thanh tra thể hiện rõ những sai phạm của ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau, khi còn làm phó giám đốc sở này.

Khu đất hơn 10 ha tại khu Công Nông (phường 7, TP Cà Mau) trước giải phóng là đồn bót của giặc. Khi hòa bình, lãnh đạo tỉnh đã trưng dụng lập trường Ninh Bình, đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo. Thời gian sau, trường Ninh Bình giải tỏa, tỉnh cất nhà cho 200 CB-CNV thuê. Đến lúc quy hoạch TP Cà Mau năm 1997, khu đất này trở thành khu đất “vàng” ngay trung tâm TP. Ông Nguyễn Việt Hùng lúc này là giám đốc Công ty Phát triển nhà Minh Hải đã đề nghị giải tỏa khu đất trên, tiến hành triển khai dự án khu nhà ở đô thị cho xứng tầm với TP loại 3. Qua xem xét hồ sơ, dự án khu nhà ở cao cấp trong lòng TP được lãnh đạo tỉnh đồng ý phê duyệt. Hơn 10 năm thực hiện dự án, đến nay khu đô thị trên vẫn nham nhở giữa lòng TP. Một phần diện tích khá lớn mở phòng khám tư, phần còn lại rải rác vài căn nhà và quán cà phê... lùm xen lẫn giữa những trảng bùn và cỏ dại. Sau khi tiến hành khâu giải tỏa, san lấp mặt bằng, dự án khu nhà ở cao cấp đã bị biến thành tài sản của gia đình ông Nguyễn Việt Hùng.

Năm 2001, việc san lấp khu Công Nông hoàn thành. Thời gian này, ông Hùng giữ chức phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, chỉ đạo Công ty Phát triển nhà thực hiện phi vụ “xẻ thịt” đất công. Đích thân ông Hùng ký bán một nền tại khu Công Nông cho chị vợ là bà Thái Ngọc Tuyết ngày 17-3-2001. Sau đó, bà Tuyết lại được ông Tô Thắng, Giám đốc Công ty Phát triển nhà, ký bán cho một nền 180 m2 với giá 2,4 triệu đồng/m2. Ngày 3-8-2001, cũng ông Hùng ký hợp đồng bán một nền 180 m2 cho em vợ là bà Thái Ngọc Thu với giá 432 triệu đồng. Trước đó, ngày 2-8-2001, hợp đồng mua khu đất khu Công Nông giữa con gái của ông Hùng là Nguyễn Thị Ngọc Chân với ông Tô Thắng và Phan Việt Dũng, Phó Giám đốc Công ty Phát triển nhà, được ký kết.

Ngoài ra, ông Nguyễn Việt Hùng còn ký hợp đồng bán hai nền tại khu Công Nông với ông Nguyễn Văn Vốn, là bà con bên vợ ông. Đến ngày 14-9-2006, ông Hùng lại ký tiếp hợp đồng bán hai nền cho ông Trần Ngọc Lợi, em cột chèo với ông. Vụ việc bị phát hiện, ông Hùng chống chế: “Do bán không ai mua nên huy động bà con mua đất dự án giúp Nhà nước (!?)”. Giải thích của ông Hùng đã bị dư luận phản ứng, bởi lẽ hầu hết các lô đất trên giúp người thân của ông thu lợi hàng tỉ đồng. Cụ thể, bà Thái Ngọc Tuyết được xét duyệt mua hai nền. Sau đó, bà Tuyết bán một nền khoảng 90m2 thu lợi hơn nửa tỉ đồng. Tương tự như vậy, bà Thái Ngọc Thu đã bỏ túi hơn nửa tỉ đồng.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo