Riêng tại TPHCM, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 16, số vụ tội phạm hình sự giảm từ 16.000 năm 2001 xuống còn 9.000 vụ năm 2006; tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm nguy cơ cao từ 66% năm 2003 xuống 45% năm 2006; số người nghiện mới chỉ khoảng vài trăm. Đến nay, duy nhất chỉ có TPHCM đã và đang thực hiện việc tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện. Tính đến ngày 31-3, TPHCM đã ban hành 13.771 quyết định tái hòa nhập cộng đồng. Trong số này, gần 70% đã có việc làm. Sau 28 tháng thực hiện tái hòa nhập cộng đồng tại TPHCM, mới phát hiện khoảng 6% tái sử dụng ma túy. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài khẳng định, trước khi thực hiện Nghị quyết 16, số đối tượng tái nghiện trong vòng 1 năm đầu tiên lên tới 99%. Ông Tài đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16 nhưng không nên chỉ có một hình thức cai nghiện duy nhất là tập trung mà nên đa dạng hóa các hình thức, mô hình cai nghiện phù hợp với từng địa phương. Việc quản lý sau cai cũng chỉ nên áp dụng đối với người có trình độ văn hóa thấp, tái nghiện nhiều lần.
Ủy ban Các vấn đề xã hội đề nghị QH cho phép các địa phương tiếp tục thi hành các quyết định quản lý người sau cai nghiện đến khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy có hiệu lực. “Cai nghiện tập trung là biện pháp của nhà giàu, như TPHCM đã phải chi tới hơn 1.200 tỉ đồng” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận phân tích. Số tiền lớn nhưng cũng mới chỉ giải quyết được việc làm cho số lượng người sau cai không đáng kể. Do đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16 hay không cần phải tính toán kỹ.
Đồng tình với đề nghị của Ủy ban Các vấn đề xã hội về việc bãi bỏ điều 199 Bộ Luật Hình sự về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, ông Nguyễn Văn Thuận phân tích: “Đến nay rất ít trường hợp bị khởi tố về hành vi tái sử dụng chất ma túy mà thường khởi tố về các hành vi khác như trộm cắp tài sản.... Nên xem ma túy là một loại bệnh xã hội, còn bệnh còn chữa chứ không nên coi là tội phạm”.
Bình luận (0)