(NLĐ) - Trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), có ý kiến đề nghị không thu thuế đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần vì thu thuế đối với loại thu nhập này là đánh thuế trùng. Tuy nhiên, tại buổi thảo luận về dự án luật trên vào chiều qua, 26-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là 2 chủ thể, 2 loại thu nhập khác nhau, nên không thể gọi là đánh thuế trùng. Phản biện, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng phân tích: Việc cổ phần hóa ở VN có đặc thù khác so với các nước. Người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp (DN) nắm giữ một phần cổ phần. DN đã phải nộp 28% thuế thu nhập DN, nay NLĐ lại phải chịu thêm thuế TNCN. Có hợp lý không khi chủ DN chỉ phải nộp 28% là xong, còn NLĐ có cổ phần trong DN đã phải chịu một phần trong 28% nói trên lại phải chịu thêm thuế TNCN nữa? Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình đóng góp: Nên tính người mua cổ phần tới mức nào mới phải đóng thuế TNCN từ cổ tức (chỉ người nhiều tiền mới mua nhiều cổ phiếu), nếu không NLĐ sẽ thiệt thòi. Ông Đặng Ngọc Tùng đề nghị: Lương tháng thứ 13, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng, phụ cấp, thưởng sáng kiến, sắp tới còn có thêm trợ cấp thất nghiệp... của NLĐ cũng không nên tính thuế TNCN.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết: Điểm mới của dự thảo Luật Thuế TNCN lần này là quy định về giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiêng về phương án mức giảm trừ 4 triệu đồng/tháng...
Cùng ngày 26-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã góp ý dự án Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa; Luật Hóa chất và Luật Năng lượng nguyên tử.
Bình luận (0)