xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giáp Tết gặp nạn, 5 người tử vong

Bài và ảnh: Phương Điền

Vụ tai nạn xảy ra tại công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng khiến 5 người chết và một người bị thương đang trong tình trạng rất nguy kịch

Ngày 30-1, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus (120 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng

Thời điểm trên, xe tải chở cửa gỗ của nhà thầu phụ thi công hạng mục cửa gỗ nội thất khối phòng nhà khách về đến công trình. Phía cung cấp hàng cùng đơn vị thi công đã sử dụng vận thăng của công trình để vận chuyển số hàng này lên các tầng cao của khách sạn Royal Lotus. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển xảy ra sự cố rơi vận thăng làm 6 người thương vong.

Anh Lê Đình Phát (trú đường Nguyễn Văn Thoại) thuật lại khi gia đình anh đang xem ti vi thì nghe tiếng rít mạnh của một sợi dây bị đứt. Sau đó, một tiếng ầm rất lớn vang lên. Người dân đổ ra đường nghe ngóng, xác định tiếng động phát ra từ công trình khách sạn Royal Lotus. Ngay lập tức, nhiều xe cấp cứu đến hiện trường, các nạn nhân được đưa ra ngoài.

“Do công trình này của một đơn vị thuộc quân đội nên chúng tôi không vào được bên trong. Chúng tôi thấy người gặp nạn trên xe nằm bất động, vết thương rất nặng. Suốt mấy tháng qua, công trình này làm liên tục 3 ca, đêm nào cũng thi công”  - anh Phát cho biết.

Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, xác nhận 6 nạn nhân được đưa đến nhập viện khoảng 2 giờ ngày 30-1. Trong đó, 4 người đã chết trước khi nhập viện. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng sau đó, thêm 1 nạn nhân tử vong.

“Người còn lại bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, gãy tay chân, đang điều trị tại khoa hồi sức ngoại, sức khỏe tiên lượng xấu” - bác sĩ Trần Nguyên Quang, Khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Đà Nẵng, lo ngại.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Mai Mạnh Tường, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Đình Dương (quê Tuyên Quang), Trần Văn Hùng (quê Hà Nam) và Trần Văn Dũng. Nạn nhân đang nguy kịch là anh Nguyễn Hữu Thuệ (SN 1973, quê Hải Dương).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ông Thơ gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng nỗ lực hết sức để cứu chữa người bị thương còn lại. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị để xảy ra tai nạn.

Từ vụ tai nạn thương tâm này, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thi công công trình trên địa bàn kiểm tra lại quy trình thi công, tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về an toàn lao động. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tất cả công trình xây dựng, đặc biệt là công trình cao tầng, tuyệt đối không để sự việc đáng tiếc tái diễn.

Công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng do Công ty TNHH MTV Duyên Hải làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Chi nhánh Công ty TNHH MTV Duyên Hải tại miền Trung. Đây là công trình thuộc đơn vị quốc phòng quản lý và thi công, đang ở giai đoạn hoàn thiện.

Khẩn trương điều tra vụ sạt lở núi đá và tai nạn lao động

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở núi đá tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và vụ tai nạn lao động ở công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, cùng ngày xảy ra vụ tai nạn lao động tại  công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng, vào khoảng 0 giờ, tại núi Cống Đỏ (xã Bản Sen) xảy ra vụ sạt lở núi đá làm chết 3 công nhân của Công ty Nuôi trồng Ngọc trai Tai He Io (Nhật Bản).

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu các bộ Quốc phòng, Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Ninh và TP Đà Nẵng tập trung làm tốt việc thăm hỏi, động viên, cấp cứu người bị thương; làm tốt công tác chính sách, hỗ trợ, tổ chức mai táng chu đáo đối với những người thiệt mạng; chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan rà soát công tác bảo đảm an toàn lao động trong hoạt động xây dựng, khai thác mỏ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra vụ việc tương tự.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo