xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gồng mình chống chọi mưa lũ

Văn Duẩn - Trọng Đức

Đợt mưa lũ lớn vài ngày qua đã làm ít nhất 3 người chết, 8 người bị thương, thiệt hại về vật chất hàng trăm tỉ đồng

Đêm và rạng sáng 2-8, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh mưa lớn. Trên toàn bộ đập tràn, sông suối, nước tràn bờ.  500 nhà dân ở 11 phường, xã của thành phố chìm trong biển nước.

Điều xe đặc chủng sơ tán dân

Ban Chỉ huy Quân sự TP Uông Bí đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ cùng các phương tiện đi ứng cứu. Hai xe lội nước đặc chủng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147, Quân chủng Hải quân đã đến các điểm lụt để di dời các hộ dân. Hiện 300 hộ dân của TP Uông Bí đã di chuyển đến nơi an toàn.

Đến 14 giờ ngày 2-8, thiệt hại do mưa lũ gây ra tại TP Uông Bí ước tính khoảng 60 tỉ đồng với 500 căn nhà, 465 ha hoa màu bị ngập, 176 diện tích nuôi trồng thủy sản chìm trong nước...

 

img

 

Lực lượng quân đội giúp người dân TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh di dời khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: TRỌNG ĐỨC
Lực lượng quân đội giúp người dân TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh di dời khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã trực tiếp đến thị sát và chỉ đạo công tác cứu hộ đập chắn 790 của Công ty Than Mông Dương. Hiện thân đập chắn 790 đã được bồi đắp nâng cao gần như hiện trạng ban đầu, bảo đảm ngăn nước, đất đá không tràn qua và không gây sạt lở, giữ an toàn cho đập và các công trình. Theo Công ty Than Mông Dương, phải mất 3 tháng, đơn vị này mới có thể khôi phục sản xuất hoàn toàn. Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị công ty thường xuyên bố trí người theo dõi, bảo vệ đập chắn; phối hợp với địa phương sơ tán dân, không để ai quay về khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất phương án tái định cư, di chuyển 94 hộ dân bị mất toàn bộ nhà cửa và tài sản do sạt lở bãi thải than đến khu dân cư mới, cách nơi ở cũ 2 km. TP Cẩm Phả sẽ trả tiền thuê nhà trong 3 tháng cho các hộ dân với kinh phí 2 triệu đồng/hộ.

Mưa lũ tiếp tục đe dọa miền Bắc

Không chỉ Quảng Ninh, mưa lũ còn tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết theo báo cáo nhanh của các tỉnh, mưa lũ đã làm 3 người chết (Lai Châu 2 người, Sơn La 1 người), 8 người bị thương. Ngoài ra, mưa lũ đã làm hơn 200 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, tốc mái, ngập nước; gần 2.500 ha lúa và 680 ha hoa màu bị ngập..., thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai đã phải di dời khẩn cấp 107 hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, 4 người đã bị thương do sạt lở đất. Còn ở tỉnh Điện Biên, trận lũ bất ngờ tại thị trấn huyện Tuần Giáo và ngập lụt lớn ở huyện Mường Ảng đã gây thiệt hại hơn 100 tỉ đồng. Mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng, gây sạt lở các tuyến quốc lộ 4H, 12, 6, 279. Lũ cũng đánh sập cây cầu huyết mạch từ bản Ló sang xã Thanh Hưng thuộc xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Trong khi đó, tỉnh Tuyên Quang liên tiếp có mưa trên diện rộng. Một số nơi xuất hiện mưa to và rất to làm ngập úng gần 400 ha lúa và hoa màu; nhiều tuyến đường bị sạt lở...

Tại tỉnh Sơn La, mưa to đã gây ra lũ cấp II trên suối Nậm Pàn và sông Mã. Mưa lũ đã cuốn trôi, làm 1 người thiệt mạng tại xã Mường Bú, huyện Mường La. Chiều 2-8, hàng trăm mét khối đất đá sạt lở đã gây tắc đường kéo dài tại Km 258 trên đèo Chiềng Đông, Quốc lộ 6, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu.

 

Không để người dân đói khát

Ngày 2-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Bắc Bộ, không để người dân bị đói khát; tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân, bảo đảm an toàn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có phương án phòng chống sạt lở, nhất là các bãi xỉ thải; phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan chỉ đạo TKV khẩn trương có phương án hỗ trợ người lao động ổn định đời sống, nhanh chóng khôi phục sản xuất, bảo đảm kế hoạch cung ứng than...

 

Mưa to trên diện rộng đến ngày 4-8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày 2 đến 4-8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi hơn 200 mm.

Trong ngày 3 và 4-8, trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 3-7 m, ở hạ lưu 2-3 m. Tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; các đô thị ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có thể xảy ra ngập lụt.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo