xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: Không thể nói cây đổ trong bão số 1 là do sai quy trình

Tin - ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho rằng nhiều cây cột điện còn bị gió giật tung thì không thể nói cây đổ trong trận bão số 1 vừa qua ở Hà Nội là do sai quy trình


Hàng ngàn cây xanh tại Hà Nội đổ sau cơn bão số 1 - Ảnh: Văn Duẩn

Hàng ngàn cây xanh tại Hà Nội đổ sau cơn bão số 1 - Ảnh: Văn Duẩn

Tại buổi họp giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 2-8, Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội đã báo cáo về việc ứng phó diễn biến của bão số 1 vừa qua.

Theo báo cáo của công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, tính đến hết ngày 29-7, trên địa bàn 10 quận nội thành của Hà Nội (trừ 2 quận Hà Đông, Long Biên), đã có trên 1.400 trường hợp cây đổ và nhiều cành gãy. Trong đó, toàn bộ các cây có đường kính lớn, các cây có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân, các cây gây ảnh hưởng, cản trở giao thông đã được giải tỏa.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, giải thích cây đổ do các nguyên nhân khách quan như cường độ gió giật quá mạnh cấp 10 - 11 trong gần 4 giờ kèm theo mưa lớn. Mật độ các nhà cao tầng lớn của Hà Nội cũng là một trong những nguyên nhân hút gió, làm tăng tốc độ gió ở những khu vực gần nhà cao tầng. “Đây thực sự là nguyên nhân bất khả kháng đối với hệ thống cây xanh Hà Nội. Thậm chí nhiều cây cột điện còn bị gió giật tung thì không thể nói cây đổ là do sai quy trình”- ông Hưng cho hay.

Bên cạnh đó, quá trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè Hà Nội trong những năm trước đây (hạ ngầm hệ thống điện, cáp thông tin, cải tạo hệ thống thoát nước, cải tạo mặt hè, chỉnh trang đô thị) đã xâm hại hệ thống rễ cây xanh của đường phố. Các rễ phát triển ngang của cây thường bị chặt đứt trong quá trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè.

Ngoài ra, mực nước ngầm Hà Nội cao, ô nhiễm nước ngầm ngày càng tăng trong thời gian gần đây làm cho hệ thống rễ cây khó phát triển theo chiều sâu, các rễ cây phát triển ngang mà rễ này hay bị cắt đứt do cải tạo, chỉnh trang vỉa hè cũng là nguyên nhân làm cây đổ.

Mặt khác, Hà Nội có nhiều nhà cao tầng nên không gian sống của cây xanh đường phố bị thu hẹp, cây thường có xu hướng nghiêng ra phía mặt đường để lấy ánh sáng. Đây là yếu tố gây nên các hiện tượng bị nghiêng, làm mất cân bằng giữa tán cây và hệ rễ cây là một trong các nguyên nhân làm cây đổ khi có gió bão.


Ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội (đứng) tại buổi họp báo - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội (đứng) tại buổi họp báo - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Đề cập đến việc cây đổ lộ nguyên bầu trong đợt lốc tháng 6-2015 và cơn bão số 1 vừa qua, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, giải thích về quy trình trồng cây xanh do đơn vị thực hiện quản lý đã ban hành quy trình 6310 thì quy trình trồng cây bóng mát gồm có 7 bước, trong đó việc tháo bầu đối với loại bầu không tự tiêu: “Có 2 loại bầu gồm, loại tự tiêu và loại bầu làm bằng nilon thì không tự tiêu được. Hiện tại, để đảm bảo thống nhất về quy trình trồng cây bóng mát trên địa bàn TP Hà Nội, chúng tôi đang xin ý kiến của các chuyên gia, Học viện Nông nghiệp, Học viện Lâm nghiệp và trong thời gian tới sẽ ban hành”- ông Phong giải thích.

Về việc một số cây có bầu ở đường Trần Phú (Hà Đông), Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy), ông Phong, cho hay cây trên đường Trần Phú là do Ban quản lý dự án quận Hà Đông làm chủ đầu tư, cây trên đường Dương Đình Nghệ là do Ban quản lý dự án quận Cầu giấy làm chủ đầu tư.

“Sau khi phát hiện ra theo báo chí phản ánh tôi đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo 2 quận để trao đổi về việc này đề nghị để kiểm tra. Trong trường hợp có vi phạm thì đề nghị xử lý trách nhiệm đơn vị thực hiện trồng cây và đơn vị giám sát, tức là đơn vị thi công và Ban quản lý dự án” - ông Phong nói

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo