Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật chào mừng mang tên "Bài ca thống nhất" với những bài hát, điệu múa ngợi ca tinh thần chiến đấu và chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước.
Trong diễn văn kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng định, chiến thắng 30-4-1975 là chiến thắng vĩ đại nhất của nhân dân ta trong thế kỷ XX, chấm dứt 30 năm kháng chiến chống Mỹ, đồng thời tăng thêm sức mạnh cho phong trào cách mạng thế giới. Cùng với những chiến thắng hiển hách khác của nhân dân ta trong lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước, đại thắng mùa xuân 1975 mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu hiện sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng dân tộc và cũng sẽ đi vào lịch sử thế giới như một chiến thắng vĩ đại của thế kỷ 20.
Tinh thần bất khuất và bản lĩnh kiên cường của dân tộc ta được hun đúc qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước đã được phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Lòng yêu nước kết hợp với trí tuệ, sáng tạo, kế thừa tài thao lược của cha ông đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giúp nhân dân ta lập bao chiến công oanh liệt, đi đến ngày toàn thắng.
30 năm đã qua, trong giờ phút này, chúng ta tưởng nhớ đến công ơn vĩ đại của vị cha già dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng nhớ với lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc, những bà mẹ VN anh hùng, những gia đình liệt sĩ đã cống hiến người thân cho tổ quốc, những thương, bệnh binh, mọi tầng lớp nhân dân đã đóng góp với nhiều hình thức khác nhau cho cuộc chiến; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, các nước anh em đã sát cánh cùng nhân dân ta, những bạn bè quốc tế đã dành nhiều tình cảm cho dân tộc ta và ngày nay tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam phát triển kinh tế.
Nhớ lại những ngày sau giải phóng, khi nước ta còn chưa kịp hàn gắn những vết thương chiến tranh thì đã phải đối mặt với bao thách thức mới. Những khó khăn đó cùng những sai lầm, khuyết điểm trong quản lý xã hội đã khiến nước ta lâm vào khủng hoảng kéo dài. Nhưng chính những sáng tạo của nhân dân đã giúp Đảng kịp thời đề ra đường lối đổi mới. Sau 20 năm tiến hành công cuộc này, đất nước ta đã bước ra khỏi khủng hoảng, nền kinh tế xã hội thoát khỏi sự bao vây, cấm vận quốc tế, vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được tăng cường, đời sống của nhân dân có sự phát triển về mọi mặt.
Để xóa nỗi đau chia cắt đất nước, nhân dân ta đã không nề hi sinh, gian khổ, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào, thì ngày nay, trước yêu cầu mới của phát triển đất nước, chúng ta dứt khoát không tụt hậu, từng bước đưa đất nước phát triển toàn diện, xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Thủ tướng nhấn mạnh, để công cuộc phát triển của đất nước vươn lên những tầm cao mới, bên cạnh việc đảm bảo an ninh đất nước, chúng ta cần xây dựng, củng cố Đảng và hệ thống chính trị các cấp, trước hết là bộ máy công quyền sao cho đủ tầm, có năng lực, kiên quyết đẩy lùi và ngăn chặn nạn tham nhũng, quan liêu bằng những biện pháp mạnh, nói đi đôi với làm, mang lại hiệu quả thiết thực.
30 năm đã qua, 60% dân số Việt Nam là những người sinh sau 30-4-1975. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đặt niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ nối tiếp xứng đáng sự nghiệp cha ông trong điều kiện mới, vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ loài người, năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng..., đi đầu gánh vác trọng trách trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
Với những thế hệ người Việt Nam, những người đã từng trải qua bom đạn của cuộc chiến hay những người sinh sau ngày đất nước hòa bình, chiến thắng 30-4-1975 vẫn mãi điều đẹp đẽ và tự hào nhất trong tim mỗi người.
Bình luận (0)