xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội và TP HCM: Sẽ có đội săn bắt cướp

NGUYỄN QUYẾT

Bộ Công an ủng hộ đề xuất của TP HCM, cho biết sẽ nghiên cứu cơ chế để thí điểm thành lập 2 đội săn bắt cướp tại Hà Nội và TP HCM

Sáng 27-6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp báo để thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đánh sập “vòi” đa cấp

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động mở các cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm; tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm phạm tội trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm tội phạm. Kết quả đã điều tra, phá 21.055 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 42.00 đối tượng; triệt phá 1.061 băng, nhóm tội phạm và hơn 4.800 vụ cờ bạc, xử lý hơn 21.500 đối tượng.

Lực lượng công an và dân quân tự vệ khống chế một tên cướp ở quận Tân Phú, TP HCM Ảnh: PHẠM DŨNG
Lực lượng công an và dân quân tự vệ khống chế một tên cướp ở quận Tân Phú, TP HCM Ảnh: PHẠM DŨNG

Bên cạnh đó phát hiện, xử lý hơn 9.400 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; 242 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao; gần 8.900 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Phát hiện, bắt giữ gần 9.800 vụ phạm tội ma túy, gần 15.000 đối tượng, thu giữ hơn 200 kg heroin, 425 kg và 105.653 viên ma túy tổng hợp, gần 500 kg cần sa. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 3.338 đối tượng truy nã, trong đó có 1.050 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Đáng chú ý, theo Bộ Công an, trong 6 tháng qua, nổi lên tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Loại tội phạm này phát triển nhanh, lan rộng cả vùng quê; có vụ lừa đảo chiếm đoạt đến hàng ngàn tỉ đồng, gây bức xúc trong nhân dân. Điển hình nhất là bắt 8 đối tượng thuộc Công ty Liên Kết Việt lừa đảo chiếm đoạt 1.910 tỉ đồng của 52.000 người dân ở nhiều địa phương khác nhau.

Ngoài ra, công an các cấp cũng đã kịp thời kiểm tra, xử lý hơn 2.200.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt hơn 1.300 tỉ đồng, tạm giữ hơn 355.000 ô tô, mô tô, xe máy các loại.

Ủng hộ lập đội săn bắt cướp

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lại vụ án Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”) gây bức xúc trong dư luận vì kết quả xét xử “đầu voi đuôi chuột”, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết vụ án này được Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an điều tra, phá án và hoàn tất hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố. Trung tướng thông tin thêm: “Theo quy định pháp luật, TAND tỉnh Bắc Ninh đã độc lập xét xử. Sau khi có ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thì Bộ Công an tiếp tục giao C47 phối hợp cơ quan chức năng rà soát lại vụ này”.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan việc TP HCM đề xuất thành lập lại đội săn bắt cướp (SBC), Trung tướng Trần Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Bộ Công an, cho biết Bộ Công an ủng hộ về mặt chủ trương. Tổng cục đang xem xét nghiên cứu cơ chế hoạt động của đội này, bảo đảm hoạt động theo tổ chức và không vi phạm pháp luật.

Trung tướng Đệ cho rằng căn cứ vào quy định pháp luật, rất khó thành lập được đội SBC như trước đây. Chẳng hạn, theo Luật Giao thông đường bộ, chiến sĩ SBC không thể vượt đèn đỏ bắt cướp được. “Do vậy, nên thành lập thí điểm hai đội SBC thuộc lực lượng cảnh sát hình sự công an tại Hà Nội và TP HCM. Sau khi sơ kết đánh giá mới quyết định có mở rộng hay không” - Trung tướng Đệ đề xuất.

Trước đó, tháng 5 vừa qua, tại một số buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã đề xuất việc tái lập đội SBC, đồng thời trang bị công cụ hỗ trợ để làm sao các chiến sĩ hoạt động có hiệu quả để TP HCM là nơi khiếp sợ của tội phạm. Từ đây, lãnh đạo Công an TP HCM đã xin ý kiến Bộ Công an thực hiện mô hình SBC như trước kia.

Sắp công bố nguyên nhân cá chết

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về kết quả điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt tại miền Trung, Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết Bộ Công an được Chính phủ giao phối hợp với các cơ quan chức năng và đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ nguyên nhân, xác minh các vi phạm để xử lý. Do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin. “Tôi được biết khả năng trong ngày 29-6 sẽ họp báo công bố rõ nguyên nhân gây ra cá chết” - Trung tướng Vệ nói. Theo ông Vệ, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, quá trình điều tra nếu phát hiện có vi phạm pháp luật hình sự thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo