Tối qua, 17-7, vùng tâm bão số 1 đã đi vào địa phận các tỉnh Hải Phòng - Thái Bình.
Gió giật đến cấp 17
Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 8, cấp 9; giật cấp 10, cấp 11. Ở Cửa Ông (Quảng Ninh) đã đo được gió mạnh 21 m/giây (cấp 9), giật 34 m/giây (cấp 14); Cô Tô: 21 m/giây, giật 33 m/giây (cấp 12); Bãi Cháy 17 m/giây (cấp 8), giật 32 m/giây (cấp 11); Bạch Long Vĩ có gió mạnh 40 m/giây (cấp 13), giật 57 m/giây (cấp 17). Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa to đến rất to như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lượng mưa đo được 132 mm; Ba Đồn (Quảng Bình) 182 mm; Tân Mỹ (Quảng Bình) 162 mm...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 20 giờ, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc; 106,4 độ kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 117 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo đường đi của bão số 1
Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 18-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,8 độ vĩ Bắc; 105,0 độ kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).
Sóng đánh dữ dội vào bờ biển Đồ Sơn - Hải Phòng.
Vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đêm qua có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 – 5 m. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
Điều 3 tàu ra Trường Sa cứu nạn
Chiều 17-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện gửi các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, miền núi trung du phía Bắc cũng như các bộ, ngành liên quan yêu cầu thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ NN-PTNT, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác phòng, tránh và khắc phục hậu quả của bão. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều 3 tàu đến quần đảo Trường Sa để tìm kiếm tàu bị nạn.
Mưa to đã làm gãy đổ cây và cột điện ở Hải Phòng. Ảnh: THẾ DŨNG
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đến chiều cùng ngày, tổng số tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn là 40.337. Có 7 tàu/81 lao động (Quảng Ngãi 6 tàu/77 lao động; Hà Tĩnh 1 tàu/4 lao động) bị nạn trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Hà Tĩnh. Đã cứu được 75 lao động (71 lao động Quảng Ngãi, 4 lao động Hà Tĩnh), hiện còn 6 lao động trên tàu QNg 55940 của Quảng Ngãi đang mất tích.
Khi bài báo này lên khuôn, bão số 1 vẫn tiếp tục hoành hành ở các tỉnh, TP ven biển Bắc Bộ.
|
Quyết liệt sơ tán, di dời dân
Sáng 17-7, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã về 2 huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy (Thái Bình) để chỉ đạo công tác chống bão số 1, đồng thời kiểm tra công tác bảo vệ các tuyến đê biển và sơ tán, di dời các hộ dân ven biển vào nơi trú ẩn an toàn. Ông Phát yêu cầu tỉnh phải kiên quyết di dời ngay, không để người dân nào còn ở ngoài đê biển khi bão đổ bộ vào bờ, đồng thời chỉ đạo các lực lượng quân đội, biên phòng, công an... sẵn sàng ứng trực và tìm kiếm cứu nạn.
Ng.Tống |
|
Hà Nội đối phó với mưa lớn
Đêm 17-7, rạng sáng 18-7, tại Hà Nội có mưa với lượng mưa khoảng 200 mm, lớn hơn trận mưa gây lụt trên diện rộng tại thủ đô vào sáng 13-7 vừa qua. Trước tình hình này, chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công điện gửi các ngành, địa phương trên địa bàn đề nghị chủ động phương tiện, nhân lực, áp dụng phương châm 4 tại chỗ phòng chống lụt. Trong ngày, TP Hà Nội đã đưa hai hồ điều hòa nước Thạch Bàn 1 và 2 vào sử dụng để kịp thời ứng cứu chống bão số 1. 100% lực lượng CSGT, thoát nước túc trực khi bão đổ bộ vào đất liền.
Lo ngại mưa bão sẽ khan hiếm rau xanh, thực phẩm, người dân thủ đô đã tranh thủ mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu để dự trữ. Lượng rau xanh và thực phẩm (thịt, cá...) tại các chợ tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. |
|
Vietnam Airlines hoãn, hủy 11 chuyến bay
Hạn chế lưu thông qua cầu Bãi Cháy
Vietnam Airlines đã ra thông báo hoãn, hủy 11 chuyến bay nội địa và quốc tế.
Hành khách của các chuyến bay bị hoãn, hủy sẽ được Vietnam Airlines chuyển sang các chuyến bay ngày 18-7, riêng đường bay Hà Nội - Vinh sẽ được tăng thêm một chuyến vào ngày 18-7. Đó là chuyến VN383 Hà Nội - Vinh, khởi hành 11 giờ 20 phút; VN382 Vinh - Hà Nội, khởi hành 13 giờ.
Tối 17-7, TTXVN dẫn lời ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn của Vietnam Airlines, cho biết để hỗ trợ và giải quyết nhu cầu đi lại cho hành khách trên đường bay TPHCM-Hải Phòng, Vietnam Airlines sẽ bố trí thêm 2 chuyến bay trong ngày 18-7.
Đó là chuyến bay VN2802 khởi hành lúc 9 giờ 20 phút từ TPHCM đi Hải Phòng và chuyến bay VN2813 khởi hành lúc 12 giờ 5 phút từ Hải Phòng đi TPHCM.
. Từ 14 giờ 40 phút ngày 17-7, để bảo đảm an toàn, Sở GTVT Quảng Ninh bắt đầu thực hiện việc cấm người đi bộ, các loại mô tô và xe thô sơ qua cầu Bãi Cháy (hướng Bãi Cháy - Hạ Long); hướng ngược lại và ô tô vẫn lưu thông bình thường.
Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng bố trí đầy đủ phương tiện để chuyên chở người qua cầu, bảo đảm an toàn trong thời gian có bão.
B.T.D - Tr.Đức |
Bình luận (0)