Do đêm khuya, đường vắng, xe chạy với tốc độ cao, vụ tai nạn đã khiến 8 người trên 2 ô tô thiệt mạng. Cả hai xe đều bị dập nát và bẹp dí, 23 hành khách bị thương rất nặng.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H. HÀ
Ngay khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh huy động lực lượng ứng cứu có mặt tại hiện trường để xử lý.
Mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời nhưng do vụ tai nạn xảy ra giữa đêm khuya nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Cho đến sáng 4-10, vẫn còn 2 nạn nhân thiệt mạng bị kẹt cứng trong ô tô Tú Tạc.
Chân phải bị gãy làm ba khúc, bà Nguyễn Thị Thái (67 tuổi, trú huyện Long Châu, tỉnh Phú Thọ) đau đớn kể lại lúc xảy ra tai nạn, bà nghe một tiếng va chạm rất to, không biết chuyện gì xảy ra, bà chỉ cảm thấy chân mình nhói lên tê dại. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bà mới biết chân phải mình đã gãy nát.
Còn anh Thái Văn Tân (SN 1976), công nhân của Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng, cho biết anh cùng vợ và con gái 3 tuổi đi xe Tú Tạc về quê thăm người thân. Trong lúc đang ngủ, tai nạn xảy ra, anh chỉ kịp bồng con gái ra khỏi chỗ bị kẹt rồi ngất xỉu. Vợ chồng anh Tân và con gái đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, chị Hợi (vợ anh Tân) vừa được phẫu thuật do vỡ gan và gãy chân.
Vừa được phong hàm đại tá, ông Trần Văn Châu (SN 1963, quê Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là cán bộ của Quân khu V, từ Đà Nẵng về quê thăm người thân. Gia đình chưa kịp chia sẻ niềm vui của ông thì đã phải đón nhận hung tin ông gặp nạn và thiệt mạng khi chỉ còn cách nhà mình chưa đầy 20 km.
Bác sĩ Phan Thị Xuân Liễu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, cho biết: “Các trường hợp nhập viện đều bị thương rất nặng, trong đó có 16 người sau khi sơ cứu đã được chuyển lên tuyến trên. Vì nhiều hành khách không mang theo giấy tờ và không đi cùng người thân nên khó xác định được tên, tuổi, quê quán...”.
Sáng 4-10, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Văn Chất, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên các nạn nhân, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng và 2 triệu đồng cho gia đình có người thiệt mạng.
Danh sách những người thiệt mạng
2. Trần Văn Châu (SN 1963, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). 3. Nguyễn Thị Hạnh (SN 1987, Cường Dán, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). 4. Phan Hữu Thành (SN 1959, Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). 5.Trần Đức Diễn (SN 1960, Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An). 6. Nguyễn Xuân Oanh (SN 1968, trú huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), tài xế của xe 88H – 3564. 7. Phạm Thị Tuyết (Đăk Lắk). Còn một nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính. |
Bình luận (0)