xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạn, mặn bủa vây vùng U Minh Thượng

Tin-ảnh: B.Chiên

(NLĐO) - Hạn, mặn đã làm cho hơn 34.000 ha lúa của nông dân ở vùng U Minh Thượng (gồm 4 huyện An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang) không thể trổ bông hoặc chết khô.

Trong khi đó, để có nước ngọt sinh hoạt, người dân mua với giá đắt đỏ từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng/m3.

Hạn, mặn đã làm cho cuộc sống người dân vùng U Minh Thượng thêm phần khốn khó.
Hạn, mặn đã làm cho cuộc sống người dân vùng U Minh Thượng thêm phần khốn khó.

 

Ông Lê Hữu Tâm (xã Hưng Yên, huyện An Minh) cho biết đúng thời điểm lúa của gia đình ông đang trổ bông thì có dấu hiệu đất bị nhiễm mặn, làm hết cách nhưng không cứu được. “35 công lúa đã không thu được hạt nào do nước ruộng bị nhiễm mặn. Đến thời điểm này, tôi gần như không còn vốn để sản xuất”- ông Tâm rầu rĩ.

Trong khi đó, nhiều người dân ở xã Vân Khánh, huyện An Minh cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt hoặc phải chấp nhận mua với giá đắt đỏ để phục vụ cho sinh hoạt. Lí do, nguồn nước giếng ở khu vực này cũng đã nhiễm mặn, không thể sử dụng được.

“Tôi đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để khoan 2 cây nước nhưng chẳng sử dụng được. Bây giờ, chúng tôi đâu còn cách nào khác là phải mua nước uống với giá 40.000 đồng/lu (khoảng 700 lít). Trong nhà thiếu nước, ngoài ruộng đất nhiễm mặn nên cuộc sống người dân ở đây đang hết sức khốn khó”- ông Nguyễn Văn Điền, ở xã Vân Khánh, than phiền.

 

Ông Lê Hữu Tâm đang rầu rĩ vì toàn bộ 35 công lúa nhà ông đã không cho hạt hoặc bị chết khô
Ông Lê Hữu Tâm đang rầu rĩ vì toàn bộ 35 công lúa nhà ông đã không cho hạt hoặc bị chết khô

 

Lúa chết khô, đất nứt nẻ là những gì đang diễn ra trên nhiều cánh đồng của người dân huyện An Biên
Lúa chết khô, đất nứt nẻ là những gì đang diễn ra trên nhiều cánh đồng của người dân huyện An Biên

 


Bà Trần Thị Tiễn, ở xã Hưng Yên, cũng vừa chịu cảnh mất trắng 10 công lúa đông xuân do lúa chết khô trên đồng ruộng như thế này.

Bà Trần Thị Tiễn, ở xã Hưng Yên, cũng vừa chịu cảnh mất trắng 10 công lúa đông xuân do lúa chết khô trên đồng ruộng như thế này.

 


Anh Lâm Tùng Hiếu, ở thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, đang cải tạo ruộng lúa để đào ao nuôi tôm

Anh Lâm Tùng Hiếu, ở thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, đang cải tạo ruộng lúa để đào ao nuôi tôm

 


Nước giếng cũng bị nhiễm mặn nên người dân huyện An Minh phải mua nước sinh hoạt với giá đắt đỏ

Nước giếng cũng bị nhiễm mặn nên người dân huyện An Minh phải mua nước sinh hoạt với giá đắt đỏ

 


Anh Trần Văn Út, cán bộ tổ kinh tế - kỹ thuật thuộc UBND xã Vân Khánh, cho biết độ mặn trên Kênh Chợ đo được lúc 10 giờ 19 phút, ngày 17-2 là 31‰.

Anh Trần Văn Út, cán bộ tổ kinh tế - kỹ thuật thuộc UBND xã Vân Khánh, cho biết độ mặn trên Kênh Chợ đo được lúc 10 giờ 19 phút, ngày 17-2 là 31‰.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo