Ký nhiều hợp đồng xuất khẩu lớn
Ông Lâm Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Công ty Scanviwood, cho biết: Hàng gỗ chế biến Việt
Nhật và EU là những thị trường truyền thống nhập khẩu đồ gỗ nội thất và ngoại thất của VN. Mỹ nhập nhiều hàng gỗ nội thất mang lại lợi nhuận cao nhưng vẫn chưa được nhiều DN khai phá. Nhưng do Mỹ chỉ chấp nhận thanh toán sau khi kiểm hàng nhập cảng nên hầu hết các DN VN không đáp ứng được.
Chứng chỉ rừng - cánh cửa vào thị trường EU
Phần lớn DN chế biến gỗ VN chưa sử dụng gỗ có chứng chỉ rừng và chưa có COC (quy trình sản xuất gỗ có chứng chỉ rừng). Nhiều DN xuất khẩu sản phẩm gỗ cho biết phần lớn khách hàng EU yêu cầu hàng gỗ phải có nguồn gốc FSC. Để được sử dụng gỗ FSC, ngoài công việc sắp xếp lại dây chuyền quản lý, đào tạo công nhân... và chi 10.000 USD để lấy COC, mỗi 6 tháng DN phải chi trên 2.000 USD để tổ chức SGS đánh giá lại COC. Đầu năm đến nay, Công ty Trường Thành có số lượng hợp đồng yêu cầu chứng chỉ rừng của công ty tăng 40% so với 2002. Trường Thành đang nhận đơn đặt hàng bàn ghế ngoài trời từ một tập đoàn siêu thị lớn ở Phần Lan yêu cầu sử dụng gỗ bạch đàn có chứng chỉ FSC. Phía đối tác đặt đến 500 container nhưng do không chủ động kịp nguồn gỗ có chứng chỉ FSC nên công ty chỉ nhận làm 200 container. Công ty Scanviwood khoảng 20% hợp đồng yêu cầu có chứng chỉ rừng trong tổng số các hợp đồng công ty ký hằng năm.
Chính vì FSC và COC đòi hỏi mức chi phí khá cao đối với DN, nên phần lớn DN VN chưa đáp ứng được điều kiện này. Hiện tại nhà nước cũng đang đầu tư xây dựng các khu rừng ở Thừa Thiên - Huế, Tây Nguyên... theo tiêu chuẩn rừng bền vững. Phía DN tự xây dựng nguồn gỗ FSC cũng rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước vì tiềm lực nhỏ, trong khi vốn đầu tư cho chứng chỉ rừng rất lớn.
Bình luận (0)