xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt tàu cá gặp nạn

Nhóm phóng viên

Hàng chục tàu thuyền bị chìm bởi sóng to gió lớn bất ngờ trong mùa biển lặng - Nỗ lực tìm kiếm những người mất tích

Đến chiều tối 17-12, thi thể của ngư dân Trần Trương (53 tuổi, trú tại  xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã được tìm thấy tại vị trí phát hiện chiếc tàu cá TTH - 40498 bị chìm ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
 
img

Người thân của các nạn nhân tàu TTH-40498 đợi chờ trong tuyệt vọng tại  khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: QUANG NHẬT

 
Gặp nạn ven bờ
 
Ba ngư dân còn lại gồm ông Nguyễn Thanh Câu (55 tuổi, chủ tàu cá), ông Trần Nê (60 tuổi), anh Hồ Chạy (45 tuổi) vẫn còn mất tích. Đến trưa 17-12, anh Nguyễn Duân, người sống sót trên tàu TTH – 40498, con trai ông Nguyễn Thanh Câu, đã được đưa về nhà nghỉ ngơi.
 
Anh Duân cho biết tàu TTH - 40498 ra khơi lúc 4 giờ ngày 16-12, nhưng đến khoảng 8 giờ 30 phút phải chạy vào bờ vì gặp gió mạnh cấp 6, cấp 7. Khoảng 12 giờ, tàu TTH - 40498 đến vị trí phao số 2 của cảng Chân Mây thì bị sóng lớn khiến tàu chìm. Ông Nguyễn Thanh Câu do tuổi già, sức yếu nên bị nước nhấn chìm. Những ngư dân còn lại đã bơi được vào bờ nhưng gặp phải vách đá dựng đứng, lởm chởm nên kiệt sức và bị sóng lớn cuốn ra xa. Anh Duân may mắn bị sóng đánh dạt trở lại bờ biển có cát nên thoát chết.
 
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế, khi được thông tin tàu TTH-40498 gặp nạn, họ đã báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, đồng thời liên lạc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng (Đà Nẵng MRCC) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng điều phương tiện ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng to nên tàu của Hải đội Biên phòng 2 TP Đà Nẵng không thể điều tàu ra ứng cứu, trong khi 2 tàu của Đà Nẵng MRCC đang làm nhiệm vụ tại Quảng Nam.
 
Cứu 12 tàu gặp nạn vùng biển miền Trung
 
Tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết lúc 1 giờ ngày 17- 12, tàu QNg 55012- TS của ông Nguyễn Văn Tàu, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 lao động hành nghề lặn đêm ở khu vực quần đảo Trường Sa đã bị chìm. Rất may,  toàn bộ thuyền viên được tàu QNg 90018-TS của ông Tiêu Viết Lành ở cùng quê cứu vớt.
 
Còn tàu QNa 0164 -TS của ông Lê Ngọc Trực (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), trên tàu có 5 lao động, bị gãy lái, trôi dạt cách cửa Sa Huỳnh khoảng 2 hải lý đã được tàu cứu hộ SAR 412 thuộc Đà Nẵng MRCC cứu hộ lai dắt vào bờ vào chiều 17-12.
 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mạnh bất ngờ trong 2 ngày 16 và 17-12, tỉnh Quảng Ngãi có 10 tàu cá, với 77 lao động gặp nạn trên biển, trong đó có 3 tàu cá bị chìm, một tàu mắc cạn, 6 tàu cá gặp sự cố được cứu hộ và tự khắc phục vào bờ an toàn. Toàn bộ ngư dân trên các tàu cá gặp nạn đều an toàn.

Cùng thời gian này, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão  tỉnh Quảng Nam, cho biết các lực lượng chức năng đã cứu hộ kịp thời 6 tàu cá của ngư dân gặp nạn bất ngờ tại vùng biển miền Trung.   
          
Tìm thấy 3/25 nạn nhân tàu Phú Tân
 
TTXVN dẫn nguồn tin từ Cảng vụ Hải Phòng cho biết đến chiều 17-12, một thuyền viên của tàu chở container Phú Tân (thuộc Tổng Công ty Hàng hải VN– Vinalines) gặp nạn trên vịnh Bắc Bộ đã được tàu Dương Đông (VN) cứu vớt vào khoảng 20 giờ ngày 16-12. Thuyền viên này được cứu trong tình trạng nguy kịch, mặc áo phao nổi trên biển, trên người có CMND mang tên Đồng Văn Báu, sinh năm 1979, quê Hưng Hóa, Thanh Hóa.Trên đường cấp cứu vào đất liền, thuyền viên này đã tử vong.
 
Trong khi đó, nguồn tin từ Tổng Công ty Hàng hải VN cho biết: Có 2  thuyền viên khác của tàu Phú Tân đã được một tàu cứu hộ của Trung Quốc vớt vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17-12 (giờ VN) trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16-12, tàu Phú Tân trên hành  trình từ cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) về Hải Phòng thì gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh. Tàu bị nghiêng và chìm. Trên tàu có 25 thuyền viên và 2 hành khách.
 
Tàu 10.000 tấn đụng chìm sà lan trên sông Sài Gòn
 
Chiều 16-12, tàu Fortune Freighter thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển Vosco, trọng tải 10.000 tấn chở container lưu thông trên sông Sài Gòn (hướng từ Vũng Tàu về cảng Khánh Hội, quận 7 - TPHCM). Khi vừa qua khỏi khoang thông thuyền cầu Phú Mỹ, tàu  Fortune Freighter đụng vào phao số 20, rồi đụng tiếp vào sà lan chở gần 300 tấn gạo đang neo đậu tại khu vực khiến sà lan này bị chìm.
 
Tiếp đó, tàu Fortune Freighter tông thêm một số sà lan khác làm sà lan số hiệu TG 16877 bị nát toàn bộ buồng lái, thủng nhiều vết ở mạn trái. Hai sà lan còn lại bị thủng nhiều vết, nước tràn vào khoang chứa gạo, làm hư 260 tấn.
 

Sau vụ  tai nạn, có 3 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện. Nhân viên Công ty Cứu hộ cứu nạn và Ứng cứu sự cố tràn dầu Đại Minh cũng nhanh chóng tới hiện trường thả phao vây, phao thấm hút dầu loang trên mặt sông Sài Gòn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo