Ông Hoàng Văn Cầu, Chủ tịch UBND xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, chỉ tay về phía rừng phòng hộ nói: “Biển xâm thực đã cuốn phăng rừng phòng hộ, gần 7 km dọc theo bờ biển của xã đã bị “gặm nhấm”. 1.800 hộ dân, với gần 10.000 nhân khẩu đang bị đe dọa. Hệ thống kênh mương thoát nước trong vùng bị bồi lấp hoàn toàn do xâm thực biển. Có những nơi biển khoét sâu vào đất liền từ 30-50 m”.
Xã Vinh Hải hiện có 674 hộ dân, với 3.057 nhân khẩu. Trong đợt biển xâm thực vừa qua, UBND xã đã huy động dân đắp bờ kè, đê bao tuyến biển dọc ven xã để ngăn chặn sự xâm thực nhưng phương thức thủ công này chỉ là cách đối phó tạm thời.
Hiện nay, tại Vinh Hải, biển xâm thực đã làm hư hỏng hầu như toàn bộ hệ thống kênh mương, 72,2 ha diện tích nuôi cá nước ngọt của xã đang đứng trước nguy cơ bị cát biển bồi lấp. Trạm bơm nước của xã xây dựng năm 2004 để phục vụ nuôi tôm có nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào.
Anh Trần Minh Cả, ngư dân xã Vinh Hải, cho biết: “Hai năm trước, cứ mỗi lần đi đá bóng là chúng tôi phải đi mỏi cả chân, vì anh biết đấy để ra đến nơi thì bọn tôi phải đi rất xa. Vậy mà bây giờ chỉ mất có 3 phút là có thể ra đến bãi biển để chơi đá bóng”.
Trước sự xâm thực, sạt lở đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, biện pháp tạm thời của các xã Vinh Hải, Vinh Hiền, Vinh Giang là huy động bà con xây dựng bờ kè, còn về lâu dài vẫn còn... đợi chủ trương!
Trong số 127 km bờ biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện có khoảng gần 50 km bị sạt lở. Trong đó, có gần 30 km bờ biển thuộc ba xã của huyện Phú Lộc là Vinh Hiền, Vinh Hải và Vinh Mỹ, có nơi ăn sâu vào hơn 50 m.
Biển ăn sâu vào các khu dân cư làm cho chính quyền phải khẩn trương di dời hơn 100 hộ của xã Vinh Hiền, gần 100 hộ của thị trấn Thuận An và xã Phú Hải... Hàng trăm hộ dân khác có nguy cơ cao thuộc các huyện Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc cũng được lên danh sách di dời nếu biển tiếp tục xâm lấn.
Một số nhà chuyên môn nhận định, nguyên nhân chính của việc sạt lở trong năm nay chính là do gió mùa tần suất cao, nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới liên tục, nối tiếp cộng với mưa lớn và lũ liên tiếp.
Bình luận (0)