Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hậu Giang - tỉnh thứ ba tái phát dịch cúm

Theo VietNamNet

Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) thông báo, dịch cúm gia cầm vừa xuất hiện tại một địa phương khác ở ĐBSCL, đó là Hậu Giang. Đã có 450 con vịt tại huyện Long Mỹ của tỉnh này bị chết do có virus H5N1.

Theo Cục Thú y, ngày 24/12, dịch cúm gia cầm phát ra tại ấp 6 xã Xà Phiên và ấp 3 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (Hậu Giang). Cơ quan chức năng phát hiện 450 con vịt 1-2 tháng tháng tuổi, chưa tiêm phòng vắc-xin bị chết. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5N1. Như vậy, dịch đã bắt đầu lây lan sang các tỉnh ở ĐBSCL.

img
Nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan ở ĐBSCL rất lớn. (Ảnh H.Y).

Tại Bạc Liêu, dịch cúm gia cầm tiếp tục lây lan. Ngày 25/12, dịch đã phát ra tại xã Ninh Quới, Minh Diệu thuộc 2 huyện Hồng Dân và Phước Long, với gần 1.100 con vịt mắc bệnh và chết. Song, chính quyền địa phương mới tiêu huỷ 196 con vịt. Chi cục Thú y tỉnh đã thành lập các chốt kiểm dịch để hạn chế vận chuyển gia cầm bệnh. Bạc Liêu đã tiến hành tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm, được 27.788 con.

Đến thời điểm này, theo Chi cục Thú y Cà Mau, tổng số gia cầm tiêu huỷ tại 4 xã thuộc 3 huyện U Minh, Trần Văn Thời và TP Cà Mau là 10.816 con.

Hiện toàn quốc có 10 xã, phường của 6 huyện thuộc 3 tỉnh, dịch cúm gia cầm xảy ra chưa qua 21 ngày là Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang.

"Xốc" lại công tác phòng chống dịch cúm, Bộ trưởng NN-PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm Cao Đức Phát tiếp tục có Công điện 43 yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chấn chỉnh ngay công tác chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm. Các địa phương cần lập kế hoạch cụ thể và phân công người chịu trách nhiệm thực hiện từng nội dung phòng chống dịch.

Trên cơ sở đó, tổ chức kiểm tra việc thực hiện trên từng địa bàn (chú trọng vào khu vực ổ dịch cũ, cơ sở chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao...). Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để đối phó khi dịch xảy ra. Bộ trưởng NN-PTNT chỉ đạo, các tỉnh cần bố trí cán bộ thú y về từng xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 1 cán bộ.

Trong dịp Tết Nguyên đán, địa phương phải tổ chức giám sát dịch đến tận hộ gia đình nhằm phát hiện nhanh, xử lý triệt để ổ dịch, kiên quyết không để dịch lây lan rộng. Song song đó, tiêm phòng bổ sung triệt để cho đàn gia cầm, đặc biệt là đàn thuỷ cầm. Các trạm kiểm dịch động vật cần khôi phục ngay hoạt động, nhất là từ nay đến trước Tết âm lịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo