xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hết lòng phục vụ nhân dân

Nguyễn Quyết

Tuyên thệ trước Quốc hội, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết xây dựng Chính phủ vững mạnh, hành động quyết liệt, nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Ngày 7-4, với kết quả Quốc hội (QH) bỏ phiếu kín đồng ý với tỉ lệ trên 90% và thông qua Nghị quyết về việc bầu Thủ tướng Chính phủ với trên 96%, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử vị trí Thủ tướng Chính phủ.

Cam kết hành động quyết liệt

Trong giây phút thực hiện nghi lễ tuyên thệ, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước QH, đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước QH trong vai trò mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là vinh dự to lớn và là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. “Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Thủ tướng khẳng định.

Lời cam kết của Thủ tướng cũng nêu rõ: “Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành QH, tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật”.

Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm; nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào, cử tri cả nước; ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đem lại cuộc sống ấm lo, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.Ảnh: Nguyễn Nam
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.Ảnh: Nguyễn Nam

Hôm nay, bầu Phó Chủ tịch nước

Trong chương trình nghị sự cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình QH xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan; miễn nhiệm chức vụ Chánh án TAND Tối cao đối với ông Trương Hòa Bình và chức vụ Viện trưởng VKSND Tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình.

Kết quả bỏ phiếu kín công bố vào buổi chiều, với 458 phiếu đồng ý - tỉ lệ trên 91%, QH đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan. QH cũng đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chánh án TAND Tối cao đối với ông Trương Hòa Bình (471 phiếu - trên 95%), miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND Tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình (472 phiếu - trên 95%). Kết quả QH biểu quyết thông qua nghị quyết về miễn nhiệm các chức danh trên lần lượt với tỉ lệ phiếu tán thành là 450/452, 452/452 và 447/448.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách đề cử để QH bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao. Theo đó, Chủ tịch nước trình QH xem xét bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu (ĐB) QH khóa XIII - giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê quán tỉnh Quảng Nam; cử nhân luật, cử nhân lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, thạc sĩ xây dựng Đảng; từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII, ĐBQH khóa XI, XIII.

Chủ tịch nước cũng trình QH xem xét bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án TAND Tối cao và ông Lê Minh Trí - Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương - giữ chức Viện trưởng VKSND Tối cao.

Theo dự kiến, hôm nay (8-4), QH sẽ bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu các chức danh này. Tiếp đó, Chánh án TAND Tối cao sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ trình QH phê chuẩn việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. QH sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Bề dày công tác của tân Thủ tướng

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam, là cử nhân kinh tế. Ông từng đảm nhận các chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII; ĐBQH các khóa XI, XIII.

Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng

Nhân dịp ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, ngày 7-4, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã gửi điện mừng. Thủ tướng Lào bày tỏ tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm phong phú của ông Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định, kinh tế tăng trưởng, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên quốc tế không ngừng được nâng cao.

Cùng ngày, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong điện mừng, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng những năm gần đây, quan hệ Trung - Việt về tổng thể phát triển tốt đẹp, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gay gắt hiện nay, 2 nước cần tăng cường đoàn kết, đi sâu hợp tác để cùng phát triển. Trung Quốc sẵn sàng cùng nỗ lực thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, đưa các lĩnh vực hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, thúc đẩy quan hệ Trung - Việt phát triển lành mạnh, ổn định...

D.Ngọc

Quyết liệt chống tham nhũng, lãng phí

Trả lời báo chí ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 6 trọng tâm ưu tiên, trong đó có việc quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí

* Phóng viên: Trước hết, xin Thủ tướng cho biết cảm nghĩ lúc này của mình?

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, nhà nước và nhân dân đã giao phó. Tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên Chính phủ đoàn kết nhất trí, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

* Trên cương vị mới, Thủ tướng cho biết những ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành?

- Thời gian tới, Thủ tướng cùng tập thể Chính phủ sẽ ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Một số trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo điều hành là: Thứ nhất, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, tập trung cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Thứ ba, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống hành chính nhà nước và trong toàn xã hội.

Thứ tư, quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Thứ sáu, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

* Thủ tướng có chia sẻ gì với đồng bào, cử tri cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế?

- Những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà chúng ta đạt được trong những năm qua là nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào ta ở nước ngoài.

Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới.

Thế Dũng ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo