Bên cạnh khoản hỗ trợ trên để kiên quyết thực hiện dập dịch ngay lập tức, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ sớm đề xuất các cơ chế hỗ trợ khác cho người chăn nuôi và các lực lượng phòng chống dịch bệnh. Trước mắt, trung ương sẽ chi tạm ứng cho Thanh Hóa 70 tỷ đồng, Hà Tĩnh 25 tỷ đồng, Nghệ An 15 tỷ đồng, Quảng Nam 10 tỷ đồng để triển khai các công tác phòng chống tại địa phương.
Theo website Chính phủ, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp chống dịch bệnh tai xanh với tinh thần kiên quyết, đồng thuận cao. Cụ thể, công tác tuyên truyền phải thống nhất từ trung ương tới tỉnh, huyện, xã, xóm và người chăn nuôi, tăng cường cấp thú y cơ sở. Khi phát hiện lợn nhiễm bệnh phải kiên quyết khoanh vùng, tiêu hủy ngay lập tức, không để tình trạng lần lữa, hy vọng khỏi bệnh.
Ngoài ra, chính quyền địa phương phải thực hiện tốt việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân các phương pháp xử lý, tiêu hủy, cung cấp đủ vôi bột, hóa chất.
|
- Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bắt đầu từ 28-3-2008, đợt dịch hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (còn gọi là bệnh tai xanh) đã xuất hiện ở nhiều xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Đến 8-4, dịch đã lan ra 253 xã thuộc 20 huyện của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Nam. Tổng số lợn mắc bệnh là 77.247 con, số chết và phải tiêu hủy là 62.903 con.
- Tính từ năm 2007 đến nay, đã có 3 đợt dịch bệnh tai xanh, xảy ra tại 22 tỉnh, thành làm 147.824 lợn mắc bệnh (chiếm 0,05% tổng đàn) và 83.269 lợn chết, phải tiêu hủy. |
Bình luận (0)