xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Hố tử thần” xuất hiện do hở tường cừ

Tin-ảnh: A.Nguyệt

Sáng 28-5, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Khu 1, Sở GTVT TPHCM) tổ chức đào tìm nguyên nhân gây ra cụm 4 “hố tử thần” dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, gần cầu Trần Khánh Dư - Hoàng Hoa Thám (quận Phú Nhuận, Báo Người Lao Động thông tin ngày 25-5).

Theo đó, sau khi đào “hố tử thần” gần cầu Hoàng Hoa Thám, nguyên nhân được xác định là do hở tường cừ của dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ở hố này có đến 3 vị trí bị hở tường cừ, có  thể nhìn thấy rõ nước kênh tràn vào qua vị trí khe hở. Theo nhận định của cơ quan chức năng, “hố tử thần” ở gần cầu Trần Khánh Dư cũng có triệu chứng như hố ở gần cầu Hoàng Hoa Thám nên nguyên nhân cũng có thể do hở tường cừ. Từ giữa đến cuối năm 2012, gần chục “hố tử thần” liên tục xuất hiện dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với cùng nguyên nhân trên.
 
img
Đào tìm nguyên nhân gây ra cụm 4 “hố tử thần”

Hạng mục đóng tường cừ dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè do nhà thầu Trung Quốc thi công. Sau khi hoàn thành dự án không bao lâu thì hàng loạt “hố tử thần” xuất hiện dọc theo bờ kênh do nhà thầu đóng cừ không khít. Tuy Sở GTVT đã yêu cầu Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè rà soát khắc phục từ cuối năm 2012 nhưng đến nay, “hố tử thần” vẫn xuất hiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo