xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa Tết rớt giá

NGUYỄN HẢI

Mọi dự đoán về giá hoa Tết năm nay đều không chuẩn. Vắng người mua, nhiều loại hoa giảm giá còn 10%. Giá trái cây chưng Tết tăng từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg

Thời tiết trong tháng 1 và hiện nay không thuận lợi nên nhiều người dự báo hoa Tết ít, chất lượng kém, giá sẽ tăng cao. Thực tế đã trái ngược, lượng hoa Tết năm nay bày bán tại các chợ hoa tại TPHCM dồi dào, chất lượng tốt nhưng sức mua lại yếu nên giá hoa các loại đã bắt đầu giảm.


Dự báo một đường, thị trường một nẻo


Khảo sát các chợ hoa ở Công viên 23-9, Lê Văn Tám, Gia Định, Phú Mỹ Hưng (TPHCM) cho thấy người đi ngắm hoa thì nhiều nhưng người mua lại ít. Hoa mai năm nay dù nụ to và dày búp nhưng ít người xem.
 
Khách hướng sự chú ý đến hoa đào và các loại hoa có màu sắc bắt mắt. Các loại hoa cúc, thược dược, vạn thọ, hồng... có nhiều giống mới bông to, màu sắc rực rỡ.

img
Thưa thớt người mua mai tại chợ hoa Công viên Hoàng Văn Thụ (Tân Bình - TPHCM). Ảnh: P. DŨNG


Ông Huỳnh Thanh Tùng, chủ vườn hoa ở Đồng Nai, cho biết lượng hoa nhập về nhiều nên phải giảm giá mạnh một số mặt hàng đến 50%. Hoa hướng dương chỉ còn từ 70.000 đồng - 100.000 đồng/chậu (Tết năm ngoái 150.000 đồng/chậu), thược dược từ 60.000 đồng - 75.000 đồng/chậu (năm ngoái 125.000 đồng/chậu).

Bà Bùi Thu Tuyết mang hoa từ Đồng Tháp lên chợ hoa Công viên 23-9, bày tỏ: Hoa quá nhiều nhưng người mua thưa thớt, chủ yếu đến xem và chụp hình nên nếu có khách trả giá khoảng 10% so với giá người bán đề nghị, cũng phải bán.

img
Chợ hoa Tết Công viên 23-9 không đông khách như mong đợi. Ảnh: H. THÚY


Đến thời điểm này, lượng đào về các chợ hoa rất nhiều, giá cũng đã hạ tương đương năm ngoái. Loại đào nhỏ giá từ 200.000 đồng - 400.000 đồng/gốc, loại vừa từ 500.000 đồng - 800.000 đồng/gốc. Ông Trần Hữu Thái, bán mai tại chợ hoa Công viên 23-9, buồn bã cho biết cả ngày 27 Tết cũng chỉ bán được 4 gốc mai (vài trăm ngàn đồng/gốc).


“Làm giá” trái cây


Nhiều loại trái cây bày bán ở các chợ đã tăng giá từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg. Giá xoài cát Hòa Lộc lên 30.000 đồng - 35.000 đồng/kg, bưởi từ 12.000 đồng - 15.000 đồng/kg. Dưa hấu trái tròn chưng Tết có trọng lượng từ 6 - 9 kg, giá bán lẻ 10.000 đồng - 12.000 đồng/kg, trọng lượng từ 10 - 12 kg, giá bán 15.000 đồng/kg (tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái).

Tại chợ Đa Kao (Q.1), dưa hấu loại lớn có nơi được đẩy giá lên đến 17.000 đồng - 18.000 đồng/kg. Theo người bán, dưa hấu trái tròn năm nay sở dĩ có giá cao hơn năm ngoái là do người trồng ít hơn. Các mặt hàng táo, lê (Trung Quốc) bình thường chỉ có 15.000 đồng - 17.000 đồng/kg, nay tăng lên 25.000 đồng - 27.000 đồng/kg.


Bà Huỳnh Thu Mai, buôn bán trái cây trên đường Nguyễn Thái Học (Q.1), cho biết mấy ngày nay các loại trái cây (nội, ngoại) đều tăng giá. Cam sành từ 17.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, bưởi năm roi, bưởi da xanh từ 10.000 đồng- 15.000 đồng/kg lên 20.000 đồng- 25.000 đồng/kg. Quýt đường cũng vọt lên 35.000 đồng/kg, thanh long 20.000 đồng/kg (đều tăng hơn 10.000 đồng/kg).


Theo bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, lượng trái cây về chợ tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường, nguồn hàng dồi dào nên giá cả ổn định.So với năm ngoái, giá nhiều loại trái cây năm nay còn rẻ hơn, như xoài cát Hòa Lộc năm ngoái lên đến 30.000 đồng - 35.000 đồng/kg, còn năm nay chỉ có 18.000 đồng- 20.000 đồng/kg.


Mai, đào, quất đều... thua !


Nắng nóng kéo dài ở miền Bắc những ngày trước Tết khiến hoa đào nở bung, còn quất thì héo rũ, rụng quả. Tại các chợ hoa Xuân ở Hà Nội, người bán hàng lo không bán được đào, quất khi Tết đã cận kề.

Một số người bán quất trên phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) cho biết những năm trước, mỗi ngày bán được gần trăm cây quất, năm nay mỗi ngày chỉ bán được 20 - 30 cây. Nhiều vườn trồng 200 gốc đào nhưng chỉ có khoảng 30 gốc nở hoa đúng Tết.


Tại miền Tây, hầu hết các điểm bán mai vàng tại chợ hoa Xuân TP Cần Thơ như Bến Ninh Kiều, đường Hoàng Văn Thụ, trước cổng UBND TP, Bảo tàng Quân khu 9..., đều bung cánh nở rộ đến hơn 90%. Nguyên nhân do thời tiết thất thường, ngày nắng nóng nhưng đêm trở lạnh, người trồng mai không thể hãm cho mai chậm nở.

N.Dung – Đ.Khánh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo