xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội

Thế Dũng - Phan Anh

Năm 2014, đã hoàn thành tốt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực

Sáng 20-5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội (QH) khóa XIII chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội). Ngay sau phần khai mạc, các đại biểu (ĐB) QH đã dành một phút mặc niệm ông Nguyễn Bá Thanh - nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu QH TP Đà Nẵng, nguyên Trưởng Ban Nội chính trung ương.

13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Tại ngày làm việc đầu tiên, QH nghe báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015.

Các đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề kỳ họp   Ảnh: TTXVN
Các đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề kỳ họp Ảnh: TTXVN

Trình bày báo cáo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết năm 2014 đã hoàn thành tốt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong 14 chỉ tiêu, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỉ lệ lao động qua đào tạo. Tăng trưởng GDP đạt 5,98% (vượt mục tiêu đề ra và cao nhất kể từ năm 2011).

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả trên hầu hết các lĩnh vực. GDP quý I tăng 6,03% (cao nhất trong 5 năm qua); trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng mạnh (đạt 8,35%); chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng tăng 0,04% (thấp nhất trong nhiều năm qua).

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết tại kỳ họp lần này, QH sẽ xem xét, quyết định chủ trương xây dựng sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai). “Đây là dự án đặc biệt quan trọng với vùng động lực kinh tế phía Nam, đông đảo cử tri quan tâm nên QH cần bàn bạc kỹ...” - Chủ tịch QH nói.

Bỏ 7 tội danh phạt tử hình

QH trong ngày cũng đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày tờ trình dự án Bộ Luật Hình sự (sửa đổi).

Báo cáo thẩm tra dự án, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (UBTP) Nguyễn Văn Hiện cho biết đa số ý kiến của UBTP tán thành việc bỏ 7/22 tội danh có hình phạt tử hình, gồm: cướp tài sản; phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh, quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người và tội phạm chiến tranh như đề xuất ở tờ trình dự án Bộ Luật Hình sự (sửa đổi).

Tiếp đó, QH đã nghe Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày tờ trình dự án Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Theo tờ trình, ngoài quy định phải lập biên bản như hiện nay, cần quy định bắt buộc ghi âm hoặc ghi hình hoạt động hỏi cung bị can nhằm phản ánh trung thực quá trình hỏi cung, hạn chế tối đa các trường hợp bức cung, nhục hình.

Tuy nhiên, thẩm tra dự luật, UBTP không tán thành vì thực tiễn cho thấy trong trường hợp phạm tội quả tang, các vụ án chứng cứ đơn giản, rõ ràng và bị can đã nhận tội thì quy định hiện hành về hoạt động hỏi cung không có vướng mắc gì; còn việc bức cung, nhục hình (nếu có) thì thường xảy ra trước khi khởi tố bị can (khi lấy lời khai người bị bắt, bị tạm giữ) hoặc trong trường hợp phạm tội không quả tang hoặc trong những vụ án phức tạp mà bị can không nhận tội hoặc đổ lỗi cho nhau. Vì vậy, để tăng cường hiệu quả chống bức cung, dùng nhục hình, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tránh phát sinh thủ tục rườm rà không cần thiết, đề nghị quy định theo hướng: Trong trường hợp phạm tội mà Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt chung thân, tử hình hoặc trong trường hợp cần thiết khác thì cùng với việc lập biên bản phải ghi âm hoặc ghi hình khi hỏi cung bị can.

Hôm nay (21-5), QH sẽ nghe tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND. Đặc biệt, QH sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trình bày báo cáo về điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày báo cáo ý kiến về vấn đề này...

 

Nợ công vẫn trong giới hạn

Chiều cùng ngày, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 trước QH. Đáng chú ý là theo Nghị quyết 32/2012/QH13, QH quyết định mức bội chi NSNN 162.000 tỉ đồng (bằng 4,8% GDP), sau đó được QH điều chỉnh mức bội chi là 195.500 tỉ đồng (bằng 5,3% GDP vào năm 2013). Tuy nhiên, quyết toán số bội chi năm 2013 là 236.769 tỉ đồng (vượt 41.269 tỉ đồng so với mức QH đã điều chỉnh), bằng 6,6% GDP thực tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết về nguồn vay bù đắp bội chi: vay trong nước 180.347 tỉ đồng; vay ngoài nước 56.422 tỉ đồng. Với kết quả thực hiện dự toán thu - chi, bội chi NSNN nêu trên, tính đến ngày 31-12-2013, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ bằng 42,6%; dư nợ ngoài nước của quốc gia bằng 37,3%; nợ công bằng 54,5%; trong giới hạn theo quy định của QH.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo