Đến 21 giờ 30 phút đêm qua, Chủ tịch Nguyễn Văn An đã ký nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về sửa đổi, bổ sung một số điểm tại điều 3 trong Nghị quyết số 296 NĐ/2002/UBTVQH 10. Theo đó, số đại biểu QH được bầu tại đơn vị số 1 tỉnh Nam Định (thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc) là hai người, nay sửa lại là một người; số đại biểu QH được bầu tại đơn vị số 2 tỉnh Quảng Bình (thị xã Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy) là hai người, nay sửa lại là một người.
Đồng thời, với tư cách là Chủ tịch HĐBC, Chủ tịch Nguyễn Văn An đã ký quyết định xóa tên các ông sau đây trong danh sách những người ứng cử đại biểu QH khóa XI vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu QH:
- Ông Trần Mai Hạnh, ứng cử viên đại biểu QH khóa XI tại đơn vị bầu cử số 1: Thị xã Bạc Liêu, huyện Đông Hải và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
- Ông Lê Công Minh, ứng cử đại biểu QH khóa XI tại đơn vị bầu cử số 2: Thị xã Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
- Ông Trần Trung Am, ứng cử đại biểu QH khóa XI tại đơn vị bầu cử số 1: TP Nam Định và huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Thông cáo của Ủy ban Thường vụ QH và HĐBC đại biểu QH khóa XI cũng đã được công bố ngay sau cuộc họp. P.V
********************************
Sau khi kết luận sẽ có hình thức xử lý về mặt Đảng và pháp luật đối với ông Trần Mai Hạnh
Ông Lê Công Minh và Trần Trung Am bị xóa tên vì khai man bằng cấp, lý lịch của con và của bản thân
(NLĐ) - Theo nguồn tin riêng của Báo NLĐ, ông Trần Mai Hạnh là Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa X, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo VN, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói VN, đã có đơn xin rút thôi không ứng cử ĐBQH khóa XI sau khi báo chí lên tiếng về những quan hệ của ông với một số tên trong đường dây tội phạm Năm Cam, có dấu hiệu can thiệp trong việc trả tự do cho Năm Cam năm 1997 qua những công văn và bài báo đăng trên Báo Nhà Báo và Công Luận. Cùng thời điểm báo chí đề cập đến ông Hạnh, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo (thuộc Hội đồng Bầu cử Trung ương) cũng đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo về ông Hạnh cùng với những nội dung trên. Cơ quan điều tra cũng đã cung cấp một số thông tin về mối quan hệ giữa ông Hạnh với đường dây “chạy án” cho Năm Cam trước đây và một số vụ việc khác. Xét thấy ông Hạnh không đủ tư cách, tiêu chuẩn ĐBQH nên toàn bộ các thành viên Hội đồng Bầu cử đã biểu quyết, đồng thời ra nghị quyết xóa tên khỏi danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XI đối với ông Trần Mai Hạnh.
Cũng theo nguồn tin của Báo NLĐ, trước đó, ngày 11-5, Bộ Chính trị cũng đã họp để xem xét về trường hợp ông Trần Mai Hạnh vì ông Hạnh là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Tại cuộc họp này, Bộ Chính trị cũng đã thảo luận và nhất trí giao cho 4 cơ quan gồm Ban Nội chính Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ và Ban Chuyên án Năm Cam điều tra, xem xét các nội dung ông Hạnh bị tố cáo. Nếu xác minh đúng sẽ kiên quyết xử lý về mặt Đảng, chính quyền (tức là cách chức Ủy viên Trung ương và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói VN) và cả về mặt pháp luật (tức là khởi tố và truy tố). Được biết, việc xác minh này sẽ kết thúc và có báo cáo trước khi khai mạc Hội nghị Trung ương 6 tới. Một nguồn tin khác cũng cho biết cơ quan điều tra qua các biện pháp nghiệp vụ đã xác định trong các hóa đơn và bảng kê thanh toán điện thoại di động và nhà riêng của ông Trần Mai Hạnh (lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng) mà cơ quan Đài Tiếng nói VN thanh toán cho ông Hạnh có rất nhiều số máy của một số tên đã bị bắt trong đường dây tội ác Năm Cam, đặc biệt là các số máy của Thuyết “buôn vua”, trong đó có ngày Thuyết gọi vào máy của ông Hạnh tới gần 100 lần.
Cùng bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XI còn có các ông Lê Công Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình và ông Trần Trung Am, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Theo nguồn tin của Báo NLĐ, ông Minh và ông Am bị xóa tên khỏi danh sách vì không trung thực, gian dối hồ sơ, không đủ tư cách ứng cử ĐBQH. Đối với ông Lê Công Minh là khai man bằng cấp và lý lịch trong hồ sơ thi công chức cho con. Còn ông Trần Trung Am cũng đã khai man lý lịch Đảng và lý lịch cán bộ của mình. Đó là khai man huân chương và đã bị kỷ luật một lần nhưng không ghi vào lý lịch. Nhóm PV Nội chính
(NLĐ) - Theo một nguồn tin từ Ban Chuyên án, vào lúc 20 giờ 30 phút hôm qua (15-5), Ban Chuyên án Năm Cam - Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam thượng tá Dương Minh Ngọc, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên trưởng Phòng CSHS CA TPHCM, theo sự phê chuẩn của VKSND Tối cao. Cùng thời điểm trên, CA TPHCM cũng đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam theo sự phê chuẩn của VKSND TPHCM đối với đại úy Võ Văn Tâm (tự Tâm lừa), nguyên đội trưởng Đội 8 - Chống cờ bạc và mại dâm, Phòng CSHS CA TPHCM và trung tá Nguyễn Minh Hùng (tự Tám Hùng), đội trưởng Đội CSHS CA quận 8. Các đối tượng này bị khởi tố và bắt tạm giam với các tội danh: Nhận hối lộ, bao che tội phạm.
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, thượng tá Dương Minh Ngọc và hai sĩ quan này (Tâm lừa và Tám Hùng) đã bị CA TPHCM đình chỉ công tác từ đầu tháng 3 vừa qua để kiểm điểm. Cho đến thời điểm này đã có 22 cán bộ, sĩ quan thuộc lực lượng CA TPHCM bị rút về phòng tổ chức để kiểm điểm về trách nhiệm hoặc liên quan đến băng nhóm tội phạm có tổ chức do Năm Cam cầm đầu.
Theo nguồn tin riêng của Báo NLĐ, thượng tá Dương Minh Ngọc từng nhận làm em kết nghĩa với Năm Cam và được Năm Cam cho khá nhiều về vật chất, còn Tâm lừa và Tám Hùng cũng đã nhận tiền theo kiểu “hụi chết” hàng tháng của các sòng bài do Năm Cam và đồng bọn tổ chức. Ngay khi vụ án Năm Cam được phát giác, tòa soạn chúng tôi cũng nhận được nhiều đơn thư của cán bộ, nhân dân tố cáo một số cán bộ, sĩ quan đã bao che, tiếp tay cho băng nhóm tội phạm Năm Cam, trong đó có Dương Minh Ngọc, Võ Văn Tâm và Nguyễn Minh Hùng.
? 16 giờ chiều qua (15-5), theo lệnh của Ban Chuyên án Năm Cam, một tổ công tác đã tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp người và nơi ở đối với Nguyễn Thập Nhất, trưởng Phòng Kiểm sát giam giữ - cải tạo (Viện KSND TP Hà Nội), vì liên quan đến đường dây “chạy án” của Thuyết “buôn vua”. Được biết, Nguyễn Thập Nhất đã có quan hệ với Thuyết “buôn vua” từ thời Thuyết còn làm cán bộ trại giam. Vào năm 1996, Nhất đã cùng với Thuyết “buôn vua”, Hiệp “phò mã”, Thắng “tài dậu”, Long “đầu đinh”... lên tận trại cải tạo Thanh Hà (Vĩnh Phúc) để thăm Năm Cam trong trại. Cũng vào ngày Thuyết bị bắt, Nguyễn Thập Nhất nhiều lần liên lạc với Thuyết qua số điện thoại di động 09132111.. Sau khi Năm Cam bị bắt lần thứ hai (2001) khoảng một tháng, Long “đầu đinh” đã ra Hà Nội và cùng với Thuyết gặp Nhất ở một quán nước gần số 97 Trần Hưng Đạo. Tại đây, các tên này đã cùng trao đổi với nhau về việc tiếp tục chạy án cho Năm Cam. Trong chuyến đi này, Long “đầu đinh” có đem theo 11.000 USD để nhờ Nguyễn Thập Nhất môi giới “chạy án” cho Năm Cam. Được biết, ông Phạm Sỹ Chiến, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC, quen Thuyết “buôn vua” cũng qua Nguyễn Thập Nhất. Trong những ngày qua, Nguyễn Thập Nhất tỏ ra rất tự tin về sự “trong sạch” của mình trong vụ Năm Cam, thậm chí ông Nhất còn khẳng định rằng mình liên lạc với Thuyết “buôn vua” là theo yêu cầu của các trinh sát Ban Chuyên án Năm Cam.
Theo một nguồn tin đặc biệt của Báo Người Lao Động, trong những ngày tới, Ban Chuyên án sẽ chỉ đạo việc bắt tiếp một số đối tượng có hành vi rửa tiền cho Năm Cam hiện đang ở một số tỉnh. Trong số này có một nhân vật mà một số báo đã mệnh danh là “tỉ phú đô la” và đã viết bài ca ngợi.
*********************************
Thông cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI
Ngày 15-5-2002, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) và Hội đồng Bầu cử (HĐBC) đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn An, Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC đại biểu QH khóa XI.
1. Ủy ban Thường vụ QH và HĐBC đã nghe, thảo luận về báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XI từ sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba và sau khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH khóa XI trong phạm vi cả nước đến nay. Ủy ban Thường vụ QH và HĐBC nhận thấy, công tác chuẩn bị bầu cử ở trung ương và các địa phương đã và đang được triển khai nghiêm túc, khẩn trương, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, đúng tiến độ. Các ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử đã giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về danh sách những người ứng cử đại biểu QH khóa XI và thực hiện tốt việc lập, niêm yết danh sách cử tri. Ủy ban Thường vụ QH, HĐBC đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và tổ chức các đoàn giám sát xuống địa phương để kịp thời nắm tình hình phục vụ cho việc chỉ đạo cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.
Ủy ban Thường vụ QH và HĐBC biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan hữu quan đã có nhiều cố gắng, hoàn thành cơ bản công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XI, đồng thời yêu cầu chỉ đạo sát sao các công việc còn lại, chủ động giải quyết đúng và kịp thời những vấn đề nảy sinh, bảo đảm cho cuộc bầu cử đạt kết quả tốt đẹp.
2. HĐBC đã quyết định xóa tên các ông sau đây trong danh sách những người ứng cử đại biểu QH khóa XI vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu QH:
- Ông Trần Mai Hạnh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Bạc Liêu;
- Ông Lê Công Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu QH khóa X tỉnh Quảng Bình ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Quảng Bình;
- Ông Trần Trung Am, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Nam Định.
Ủy ban Thường vụ QH và HĐBC nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm theo dõi, tham gia tích cực của đông đảo nhân dân vào công tác bầu cử; đồng thời kêu gọi cử tri cả nước hãy đề cao trách nhiệm công dân, đi bầu cử đông đủ, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mình, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, thiết thực kỷ niệm lần thứ 112 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2002).
Bình luận (0)