xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 1.000 cán bộ Đà Nẵng dùng cơm hải sản sau vụ cá chết

H. Dũng

(NLĐO)- Hơn 1.000 cán bộ công chức Đà Nẵng cùng dùng bữa cơm trưa với các món hải sản đầu tiên sau vụ cá chết, để khẳng định cá đánh bắt xa bờ không bỊ nhiễm độc.


Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (hàng đầu, bên trái) dùng bữa cơm trưa hải sản

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (hàng đầu, bên trái) dùng bữa cơm trưa hải sản

Trưa 4-5, từ chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến các phó chủ tịch, giám đốc các sở ban ngành và hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức TP Đà Nẵng, làm việc tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng, cùng ăn bữa cơm hải sản đầu tiên ở căng tin tại trung tâm hành chính, kể từ khi xảy ra tình trạng cá chết trôi vào bờ biển Đà Nẵng.

Tất cả các món ăn được sử dụng hải sản (cá ngừ, cá nục, mực) để chế biến và gần như món nào cũng được ăn hết.


Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến (ngồi giữa, mặc áo ca rô) cùng ăn bữa cơm hải sản

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến (ngồi giữa, mặc áo ca rô) cùng ăn bữa cơm hải sản

Chị Lê Thị Hoài- một công chức của TP Đà Nẵng cho biết sau khi chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị các cán bộ ở lại buổi trưa để dùng cơm hải sản tại căng tin này ít nhất một tuần nhằm ủng hộ ngư dân, hầu như mọi cán bộ công chức đều hoan nghênh và nhiệt tình hưởng ứng. “Đây là hành động thiết thực để khẳng định hải sản ở Đà Nẵng không nhiễm độc tố, để bà con an tâm, không quay lưng với hải sản”, chị Hoài nói.


Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) cùng Phó chánh văn phòng Nguyễn Hoài Nam, dùng bữa trưa hải sản

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) cùng Phó chánh văn phòng Nguyễn Hoài Nam, dùng bữa trưa hải sản

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cán bộ công chức phải là người đi tiên phong trong việc dùng hải sản cá sạch từ vùng biển đánh bắt xa bờ. Hầu hết người dân miền Trung sống nhờ biển, nếu biển bị nhiễm độc ngư dân điêu đứng kéo theo nhà máy chế biến cũng chết theo. Trong khi cá đánh bắt xa bờ không bị nhiễm độc nhưng bà con vẫn ngại dùng. “Vì vậy đây không chỉ là cách làm để lãnh đạo và cán bộ công chức ủng hộ ngư dân trong giai đoạn khó khăn sau tình trạng cá chết gần bờ mà còn khẳng định hải sản đánh bắt xa bờ không hề bị nhiễm độc để bà con an tâm sử dụng", ông Thơ nói.


Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (phải) dùng cơm trưa hải sản

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (phải) dùng cơm trưa hải sản

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng cho biết thêm, việc tiêu thụ cá sạch không chỉ các tàu của Đà Nẵng mà tất cả các tàu cá của tỉnh bạn như Quảng Nam, Quảng Ngãi,… cập cảng ở Đà Nẵng cũng sẽ được giám sát chặt chẽ, nếu kiểm định đảm bảo an toàn với đầy đủ thủ tục chứng minh đánh bắt từ vùng biển xa bờ sẽ đưa đi tiêu thụ.


Cán bộ công chức Đà Nẵng dùng bữa trưa hải sản

Cán bộ công chức Đà Nẵng dùng bữa trưa hải sản

Trong sáng cùng ngày, hơn 10 tấn cá sạch đã được đưa ra chợ để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và gần như các hải sản sạch đã được bán hết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo