xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hỗn loạn chờ tiêm vắc-xin

Nguyễn Hưởng - Ngọc Dung

Do quá hỗn loạn trong việc chờ tiêm vắc - xin dịch vụ ở Hà Nội, chiều 25-12, Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn, trong đó khẳng định sẽ có phương án tiêm hợp lý hơn

Cơn sốt vắc-xin dịch vụ lên đến đỉnh điểm khi suốt đêm 24-12, hàng trăm người đã chầu chực tại Phòng Tiêm chủng và Dịch vụ Polyvac (182 Lương Thế Vinh, TP Hà Nội), thuộc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế (Polyvac) để hy vọng con mình được tiêm chủng vào sáng hôm sau.

Chờ đợi và thất vọng

Sau cảnh hỗn loạn chưa từng có tại Phòng Tiêm chủng và Dịch vụ Polyvac, ngay sáng 25-12, điểm tiêm chủng sớm triển khai tiêm vắc-xin dịch vụ “5 trong 1” này đã phải ra thông báo hoãn. Đây là cơ sở duy nhất tiêm vắc-xin dịch vụ mà không cần đăng ký trước.

Sáng 25-12, vẫn còn nhiều người chen nhau chờ được tiêm vắc-xin cho con tại Phòng Tiêm chủng và Dịch vụ Polyvac Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG
Sáng 25-12, vẫn còn nhiều người chen nhau chờ được tiêm vắc-xin cho con tại Phòng Tiêm chủng và Dịch vụ Polyvac Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến sáng 25-12, dù thời tiết lạnh buốt và mưa nhẹ, trước cổng Phòng Tiêm chủng và Dịch vụ Polyvac vẫn còn hơn 500 người chen lấn nhau, một số người bị ngất. Trước tình hình trên, Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu cơ sở này tạm hoãn tiêm chủng. Tuy vậy, nhiều người vẫn tiếp tục bám trụ tại điểm tiêm chủng dù hy vọng mong manh.

Một người bị ngất do chen lấn nhiều giờ để tiêm vắc-xin cho con Ảnh: NGỌC DUNG
Một người bị ngất do chen lấn nhiều giờ để tiêm vắc-xin cho con Ảnh: NGỌC DUNG

Quá bức xúc vì  nhiều giờ chen chúc trong mưa rét nhưng lại không được tiêm vắc-xin cho con, nhiều bậc cha mẹ nằm vật vờ trong hành lang điểm tiêm chủng. Chị Thạch Thị Tâm (39 tuổi; ngụ huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) cho biết từ sáng 24-12, chị đã đến các điểm tiêm dịch vụ ở khu vực Thanh Trì, Nguyễn Chí Thanh nhưng đều hết vắc-xin. Xem trên mạng thấy Phòng Tiêm chủng và Dịch vụ Polyvac còn vắc-xin, chị cùng con trai 3 tháng tuổi đón taxi từ 4 giờ ngày 25-12 để đến nơi sớm. “Lúc cơ sở tiêm chủng thông báo hoãn, tôi muốn bật khóc. Không ngờ tiêm vắc-xin mà vất vả đến thế” - chị Tâm nói.

Theo ông Nguyễn Đăng Hiền, Giám đốc Polyvac, đợt này, trung tâm nhận 420 liều vắc-xin, điểm tiêm 182 Lương Thế Vinh được phân bổ một phần. Sáng 25-12, điểm tiêm chủng Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; thuộc Polyvac) đã tiêm vắc-xin Pentaxim cho 30 cháu đăng ký từ tháng 1-2015. “Các điểm tiêm còn lại cũng được phân bổ vắc-xin, các bậc cha mẹ nên bình tĩnh, chọn điểm tiêm gần nhất để tránh tập trung một nơi” - ông Hiền khuyến cáo.

Bộ Y tế cũng bất ngờ

Trước cảnh hỗn loạn do chờ tiêm vắc-xin dịch vụ, chiều 25-12, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, đã ký công văn khẩn gửi giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành yêu cầu lập kế hoạch chi tiết tiêm chủng dịch vụ Pentaxim “5 trong 1”, phù hợp với số lượng vắc-xin được phân bổ; đồng thời, công khai kế hoạch tiêm chủng, dự kiến đối tượng và thời gian triển khai để khách hàng dễ dàng đăng ký, tránh tập trung đông người gây khó khăn cho việc tổ chức tiêm chủng, ảnh hưởng tâm lý của người dân. “Do số lượng vắc-xin ít, cơ sở tiêm chủng chưa lường được tình trạng quá tải nên đã xảy ra cảnh hỗn loạn như vừa rồi. Bộ Y tế sẽ sớm cùng các điểm dịch vụ tìm ra phương án tiêm chủng tốt nhất, an toàn nhất” - ông Phu khẳng định. Ngày 26-12, Bộ Y tế sẽ họp báo về việc triển khai tiêm vắc-xin dịch vụ “5 trong 1”.

Ông Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế), cho biết đầu tháng 1-2016, điểm làng quốc tế Thăng Long mới triển khai tiêm vắc-xin. Tại đây, cha mẹ phải xuất trình CMND cùng khai sinh của trẻ để bảo đảm tiêm đúng đối tượng có nhu cầu, tránh tình trạng lợi dụng xếp hàng lấy số.

Ngoài ra, Hà Nội còn có 2 cơ sở dịch vụ khác cũng tiêm vắc-xin Pentaxim “5 trong 1” ở 70 Nguyễn Chí Thanh và số 1 Yersin. Theo kế hoạch, từ tuần sau, 2 cơ sở này mới tiêm cho các đối tượng đã đăng ký trước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết ngoài 15.000 liều vắc-xin Pentaxim “5 trong 1” được phân bổ theo kế hoạch để tiêm trong những ngày tới đây, Bộ Y tế cũng đã cam kết phân bổ thêm cho Hà Nội khoảng hơn 20.000 liều nữa từ nay đến trước ngày 10-1-2016.

Cả nước có 161 điểm dịch vụ tiêm vắc-xin Pentaxim, trong đó có 17 điểm ở Hà Nội cùng nhiều điểm tại trung tâm y tế dự phòng một số tỉnh miền Bắc. Phía Nam có nhiều điểm tiêm vắc-xin dịch vụ hơn phía Bắc, riêng TP HCM hơn 60 điểm.

 

Cơn sốt ảo?

Trước cảnh tượng hàng loạt người vất vả chờ tiêm vắc-xin dịch vụ, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho rằng cơ quan quản lý cần xem lại việc nhập khẩu mặt hàng này. “Việt Nam thiếu vắc-xin, sao nước khác không thiếu? Tôi đồng ý là do nhà sản xuất không đáp ứng kịp nhu cầu đột biến của Việt Nam. Đâu phải năm nay mới thiếu, vắc-xin dịch vụ thiếu ròng rã nhiều năm rồi. Thế nhưng, tại sao cơ quan quản lý vẫn để tình trạng này kéo dài như vậy?” - bà Lan bức xúc.

Cũng theo bà Lan, tình trạng người dân quyết chờ tiêm vắc-xin dịch vụ một phần do yếu kém trong tuyên truyền dẫn đến sự khủng hoảng về lòng tin của người dân đối với vắc-xin miễn phí. Trách nhiệm này thuộc cơ quan quản lý. Ngành y tế cần công khai chuyện phân bổ vắc-xin, không thể để tình trạng mập mờ như hiện nay. Thiếu minh bạch trong thời điểm này sẽ tạo điều kiện cho nhiều cơ sở, cá nhân “thừa nước đục thả câu”, thậm chí nhiều nơi không có trách nhiệm kinh doanh vắc-xin cũng lao vào kiếm lời. “Không loại trừ đây là cơn sốt vắc-xin ảo để nhiều người trục lợi” - bà Lan nghi vấn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo