70 tấn mía/ha là chuyện thường

Ông Trần Văn Đàng - xã Tân Phú, huyện Tân Châu, Tây Ninh - có 15 ha mía. Ông nói: “Giá mía cứ như hiện nay (245.000 đồng/tấn) tôi sẽ tiếp tục đầu tư để đạt năng suất bảy - tám chục tấn một ha là chuyện thường”. Ông Trương Văn Minh có 50 ha mía bảo: “Năm kia, giá mía thấp, tui lỗ nặng. Năm ngoái, oải quá nên đầu tư ít nhưng mía được giá, gỡ lại 250 triệu đồng. Năm nay, tui đầu tư gấp 3 lần năm ngoái nên mía gốc mà vẫn được 70 tấn/ha.” Năng suất bình quân ở Tây Ninh vụ rồi là 45,5 tấn/ha.

Bourbon đang đẩy mạnh công tác tiếp thị đầu vào, coi từng nông hộ, dù chỉ trồng 0,5 ha vẫn là khách hàng cật ruột của mình, vẫn ký hợp đồng ứng vốn đầu tư. Bourbon nhập, khảo nghiệm, xin phép phổ biến rồi đưa giống mía tốt ra dân, đầu tư xây dựng đường vào ruộng mía, thủy lợi... Bộ phận phát triển nông nghiệp 80 người của công ty lo làm khuyến nông.

Bourbon còn giúp nông dân nghèo khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức lễ hội hàng năm cho trẻ mồ côi, lập đội múa lân cho thiếu nhi... Tuần này, Bourbon hợp tác khai trương quán cà phê ở một ngã tư có nhiều người trồng mía. Ông Gérard Dabilly, tổng giám đốc công ty, nói ông sẽ thường ra đó uống cà phê để nghe nông dân phản ánh mối quan hệ giữa họ và Bourbon, đó là chiều thông tin phản hồi quan trọng từ vùng nguyên liệu.

Tiếp tục lỗ để tìm lối ra

Hầu hết các nhà máy đường ở VN thực hiện nguyên tắc: Giá đường lên, giá mía lên; giá đường xuống, mía xuống theo cơ cấu giá mía chiếm 45-50% giá bán đường thô.

Theo đề nghị của Sở NN-PTNT Tây Ninh và xuất phát từ chính lợi ích lâu dài của mình, Bourbon đã công bố giá ổn định cho 2 năm sau. Bourbon muốn nông dân yên tâm về giá để đầu tư thâm canh đẩy năng suất mía lên.

Tuy nhiên, giá đường thế giới và trong nước lên xuống theo chu kỳ. Khi giá đường VN cao thì đường Thái Lan nhập khẩu lậu lại len vào. Do đó, hợp đồng giá mua mía ổn định trong 2 năm, Bourbon có thể lỗ nặng khi giá đường xuống. Mấy năm qua, Bourbon đã bị lỗ.

Ông Jacques De Chateauvieux, Chủ tịch Tập đoàn Bourbon, trong chuyến sang VN làm việc hồi tháng 7 vừa qua, khẳng định đất Tây Ninh đủ  điều kiện trồng mía cạnh tranh với khu vực. Bourbon đang hợp tác với nông dân đẩy năng suất mía lên 70 tấn/ha, trước mắt cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy 8.000 tấn mía/ngày. Bước 2, Bourbon sẽ nâng công suất lên gấp đôi.

Ông Cortadellas, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Mía đường Bourbon Tây Ninh, cho hay Bourbon cũng rất muốn cổ phần hóa như một vài công ty đường VN. Tuy nhiên, đề nghị của Bourbon phải chờ Nhà nước xem xét. Luật hiện hành chưa đề cập đến chuyện cổ phần hóa công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Bài và ảnh: Pha Lập