Theo cáo trạng, từ tháng 8-1996, Nguyễn Duy Dũng được phân công công tác trên, đã thông qua các đối tượng trung gian, tiếp nhận hồ sơ hàng trăm đối tượng kê khai có công với cách mạng và thu tiền của họ. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Duy Dũng đã chiếm đoạt của 103 đối tượng chính sách 12.240.000 đồng.
Sau khi ông Nguyễn Duy Dũng bị khởi tố, UBND huyện Chư Sê đã phân công ông Phạm Ðức Vang về thay ông Dũng và đã phát hiện ra những việc kỳ lạ trong công tác thi đua khen thưởng ở huyện này. Ông Phạm Ðức Vang đã phát hiện 3 danh hiệu bà mẹ VN anh hùng đã được Chủ tịch nước ký phong tặng từ ngày 17-12-1994 và gần 500 huân, huy chương kháng chiến các loại của những đối tượng có công với cách mạng ở Chư Sê, chưa được trao cho các đối tượng, còn cất trong tủ! 3 bà mẹ VN anh hùng nay chỉ còn sống có một người. Ðiều đáng nói là số tiền kèm theo mỗi danh hiệu bà mẹ VN anh hùng là 3 triệu đồng đã được “ai đó” ký nhận từ lâu, nhưng không đến tay các mẹ. Ðược biết, ông Nguyễn Duy Dũng về làm công tác thi đua từ năm 1996, song 3 danh hiệu bà mẹ VN anh hùng được trao tặng từ năm 1994 và hàng trăm huân, huy chương cũng đã được ký tặng trước đó, nhưng không được trao cho người nhận.
Bình luận (0)