Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Indevco lấy than từ đâu ra?

Thế Dũng

Với 5,3 triệu tấn bã xít, Indevco tận thu tối đa được gần 800.000 tấn than. Trong khi đó, ngoài số hơn 2 triệu tấn than Indevco đã xuất khẩu, hiện nay tại các cảng than của Indevco vẫn còn số lượng than khổng lồ

Nguồn gốc của hàng triệu tấn than được xuất trong nhiều năm qua luôn được Indevco khẳng định do tận thu từ hợp đồng mua quặng xít cho Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản VN (TKV) và từ đồi 908. Tuy nhiên, xác định từ hai nguồn này thì không thể đủ số lượng than để Indevco xuất khẩu.

Nghịch lý giữa sản lượng và nguồn khai thác

Nhờ có “thành tích” dập tắt đồi cháy Mông Gioăng – tên chính thức là đồi 908 - nên Indevco được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép tận thu than ở khu vực này từ năm 2004. Việc tận thu than từ đồi 908 không ai xác định được khối lượng chính xác. Nhưng từ khai thác than ở quả đồi cháy này, Indevco đã kê khai sản lượng và nộp thuế tài nguyên, phí môi trường cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong 2 năm (2005-2007) với số lượng lên tới trên 7,525 triệu tấn, tổng số tiền đã nộp hơn 21 tỉ đồng. Trong đó, năm 2007, sản lượng khai thác của Indevco đã khai với ngành thuế lên tới trên 6,667 triệu tấn than.

Tuy nhiên, điều nghịch lý là từ hơn một năm nay, Indevco đã dừng việc khai thác than từ đồi 908. Cụ thể, ngày 12-1-2007, UBND thị xã Cẩm Phả đã có quyết định giao khu đất hoang hóa tại khu vực đồi cháy 908, phường Cẩm Tây cho ông Nguyễn Văn Tự để sử dụng vào việc canh tác ươm trồng cây giống và trồng rừng cho địa phương. Đến ngày 23-3-2007, việc bàn giao được thực hiện. Còn theo một đại diện của TKV, hiện nay, doanh nghiệp lớn nhất ngành than là Công ty Than Núi Béo, sản lượng năm 2007 cũng chỉ đạt 4 triệu tấn, các mỏ tiếp theo là Đèo Nai, Cọc Sáu cũng chỉ khoảng 3 triệu tấn/năm. “Không hiểu bằng cách nào mà với đồi 908, Indevco có thể đạt sản lượng trên 6,6 triệu tấn than trong năm 2007” – vị đại diện này thắc mắc.

Đang trữ một lượng than khổng lồ

Theo hợp đồng số 30 ký giữa TKV (bên A) và Indevco (bên B) vào ngày 11-5-2005, trong các năm 2005-2008, các đơn vị của TKV bán cho Indevco bã xít có than và các loại than phụ phẩm đã được TKV duyệt khoảng 7 triệu tấn để phía bên B gia công chế biến, tận thu than và san lấp mặt bằng khu đất bãi triều ven biển. Tuy nhiên, đến ngày 28-5-2008, TKV đã có văn bản yêu cầu 4 đơn vị thành viên (Công ty Than Cao Sơn, Đèo Nai, Cọc Sáu, Thống Nhất) từ ngày 1-6-2008 ngừng việc giao bã xít có than cho các phương tiện vận tải không phải là thành viên của TKV (Indevco không phải là thành viên của TKV). Tính đến thời điểm này, TKV đã bán cho Indevco bã xít khoảng 5,3 triệu m3, còn lại 1,7 triệu m3 chưa thực hiện.

Trong khi đó, theo tính toán của ngành than, với khối lượng bã xít từ các mỏ khai thác than sẽ tận thu được dưới 15% là than. Như vậy, với 5,3 triệu tấn bã xít, Indevco tận thu tối đa chỉ được gần 800.000 tấn than. Trong khi đó, ngoài số trên 2 triệu tấn than Indevco đã xuất khẩu, hiện nay tại các cảng than ở Quảng Ninh do Indevco làm chủ vẫn còn số lượng than khổng lồ đang phủ bạt.

Thu gom từ lò thổ phỉ hay mỏ của TKV?

Dư luận Quảng Ninh luôn “thán phục” số lượng than khổng lồ mà Indevco có được.

Trong đợt ra quân vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và đánh sập hàng chục lò than thổ phỉ trải dài suốt tỉnh Quảng Ninh từ Đông Triều đến TP Hạ Long, Hoàng Bồ, Cẩm Phả... Số lượng than thổ phỉ này được khai thác lên tới hàng vạn tấn, tuy nhiên, các cai lò thổ phỉ không thể trực tiếp xuất bán sang Trung Quốc hoặc tiêu thụ ngay thị trường trong nước mà phải nhờ các đầu nậu cỡ bự khác. Dư luận đặt dấu hỏi: Liệu Indevco có phải là một đầu nậu?

Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp ngoài TKV tham gia ký hợp đồng vận chuyển bã xít cho tập đoàn dẫn đến việc “chảy than” trong quá trình vận chuyển bã xít ra bên ngoài. Việc này đã được TKV thừa nhận trong biên bản gửi 4 công ty than vào ngày 28-5 mới đây. Văn bản này nêu rõ: Việc vận chuyển than từ nơi khác đến nơi sàng tuyển và đến kho, bến, cảng tiêu thụ chỉ được thực hiện trên các tuyến đường và phương tiện vận chuyển chuyên dụng do các đơn vị thuộc TKV thực hiện trong bất kể trường hợp nào.

Phải chăng, sự bất bình và lên án tình trạng xe vận chuyển quặng xít có lẫn than để rút ruột tài nguyên quốc gia diễn ra nhiều năm qua đến nay mới được TKV phát hiện?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo