xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kênh Thầy Cai - An Hạ bị ô nhiễm trầm trọng

Thu Mai - Đoàn Phú

Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm kênh Thầy Cai - An Hạ (thuộc các khu vực Củ Chi, Hóc Môn...) đã trở nên trầm trọng. Trước sự bức xúc của hàng trăm hộ dân phải sống chung với ô nhiễm, ngày 31-3, đoàn khảo sát của HĐND TPHCM và tỉnh Long An đã đi thực tế ghi nhận tình hình nhằm tìm ra những biện pháp giải quyết.

 34 cơ sở xả chất thải ra kênh

Những ngày gần đây người dân xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An giáp ranh với bãi rác Phước Hiệp (huyện Củ Chi - TPHCM) lâm vào tình cảnh khốn đốn vì phải uống nước bị ô nhiễm. Hàng chục giếng ngầm của các hộ dân có dấu hiệu bị nhiễm phèn, nước múc lên có màu đỏ lừ và mùi tanh khó chịu. Phó Chủ tịch xã Đức Lập Thượng Lê Thanh Việt, cho biết 2 ngày qua, cá chết hàng loạt tại những con kênh nhánh của kênh Thầy Cai chảy vào ấp Đức Ngãi 2. Theo UBND huyện Đức Hòa, cũng chính vì ô nhiễm nguồn nước và mùi của rác mà nhiều doanh nghiệp đầu tư vào huyện đã “bỏ của chạy lấy người”, chấm dứt hoạt động tại địa bàn.

Kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất xả nước thải ra kênh Thầy Cai - An Hạ do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thực hiện hơn một tháng qua cho biết, 34 trong tổng số 57 cơ sở sản xuất và chế biến cao su, cồn công nghiệp, giấy tái sinh, nhuộm, hóa chất... đã trực tiếp xả nước thải sản xuất chưa được xử lý xuống kênh Thầy Cai - An Hạ. Đây là nguyên nhân chính khiến các thông số về chất lượng nước như: tỉ lệ BOD5, COD, Coliform tại đây đều cao gấp 3 đến 4 lần tiêu chuẩn cho phép. Hầu hết đây là những cơ sở đã di dời tự phát, đến từ quận 11 và quận Tân Bình. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP, nói: “Những đơn vị còn lại mặc dù đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải nhưng thật tình chúng tôi cũng không biết... họ có ứng dụng hay không?!”.

Sẽ xem xét giải quyết cho dân

Theo Chi cục Quản lý nước và Phòng chống lụt bão TPHCM, bãi rác Phước Hiệp cũng sẽ là một nguồn ô nhiễm nguy hiểm nếu không được kiểm soát một cách chặt chẽ. Ông Cao Văn Lập, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Long An, nghi vấn: “Kết quả quan trắc mới nhất tại kênh T13, T14, T15, T16 xung quanh bãi rác Phước Hiệp cho thấy lẫn trong nước kênh vẫn có nước rỉ rác mặc dù phía TPHCM đã bảo đảm không có việc nước rác chưa xử lý được thải ra ngoài”.

Ngoài việc phải gánh chịu sự ô nhiễm nguồn nước, các hộ dân sống xung quanh khu vực kênh Thầy Cai - An Hạ còn phải thường xuyên ngửi mùi hôi phát sinh từ các xe chở rác.

 Đại diện UBND tỉnh Long An đề xuất: Tại sao TP không phun các hóa chất xử lý mùi ngay khi bắt đầu vận chuyển rác thay vì vào bãi mới xử lý như hiện nay? Ông Nguyễn Văn Chiến đáp ngay, đây là vấn đề nhạy cảm vì xịt hóa chất vào có thể làm... tăng trọng lượng của rác?! Tuy nhiên, ông Chiến cũng cho biết, hiện nay TP đang lập dự án lắp đặt hệ thống quan trắc độ ô nhiễm và độ lún tại bãi rác Phước Hiệp.

Kết thúc buổi khảo sát, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Lê Minh Nhựt cho biết, đã đến lúc phải chấm dứt hoạt động với các đơn vị nào đã bị khuyến cáo nhiều lần nhưng lại cố tình trì hoãn không xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Riêng đối với việc xử lý mùi rác trong quá trình vận chuyển, TP sẽ cân nhắc để sử dụng những hóa chất xử lý thích hợp. Ông Nhựt nhấn mạnh: “Tôi xin thay mặt lãnh đạo TPHCM có lời xin lỗi những hộ dân sống dọc kênh Thầy Cai- An Hạ. Nếu như sự ô nhiễm này gây ra những thiệt hại cụ thể về kinh tế cho các hộ dân, TP sẽ xem xét giải quyết cho bà con”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo