xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu cấm biển

D.Ngọc

(NLĐO) - Bão số 5 (bão Hagupit) mạnh cấp 8, giật cấp 9-10 đang cách các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 440 km về phía Đông Đông Bắc. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra lệnh cấm biển từ ngày 10-12.

 

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 5 (bão Hagupit). Nguồn: trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương
Vị trí và dự báo đường đi của bão số 5 (bão Hagupit). Nguồn: trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, vào 8 giờ ngày 11-12, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế là bão Hagupit) ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 440 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19 giờ ngày 11-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 12-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh từ Bình Định - Bình Thuận (bao gồm đảo Phú Quý) từ chiều nay 11-12 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Các tỉnh ven biển từ Phú Yên - Bình Thuận từ chiều tối nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng - Vũng Tàu có sóng biển cao 2 - 4 m.

Vùng ven biển các tỉnh Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến Tre, Trà Vinh) cần đề phòng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh mạnh tăng cường, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rất to.

 

Theo thông tin từ Văn phòng Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, ngày 10-12, các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra lệnh cấm biển.

Tính đến 6 giờ 30 ngày 11-12, Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn được 47.078 phương tiện, lồng bè, chòi canh với 244.913 lao động biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh.

Ngoài ra, có 28.628 lồng, bè, chòi với 7.818 lao động, 58 hộ và 542 khách du lịch nước ngoài đang lưu trú trên các đảo ven bờ Nha Trang (Khánh Hòa)

Đã huy động 263.121 người (bộ đội 37.310, dân quân 216.164, lực lượng khác 9.647) trực ứng phó bão số 5. Huy động 3.726 phương tiện các loại (trong đó có 99 tàu, 1.714 xuồng, 4 máy bay, 1.583 ô tô, 77 xe đặc chủng, 9 phà cầu phao, 240 thuyền đơn VSN 1500) sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Sáng nay 11-12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 5 của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Bộ Quốc phòng đã cử Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 tham gia đoàn công tác.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo