Khu vực cửa khẩu được xây dựng trên diện tích 21.283 ha, tổng trị giá 25,3 tỷ đồng với 4 hạng mục, gồm: phần mặt bằng, cổng biên giới, cột biểu tượng và trạm kiểm soát liên hợp. Cùng với việc xây dựng và trang bị các tiện nghi đồ sộ hiện đại đảm bảo thuận tiện thực hiện cơ chế “dừng một lần và thực hiện thủ tục một lần”; công trình còn thể hiện được đặc trưng bản sắc văn hóa dân tộc: Cột biểu tượng cao 27.6 mét, thân cột ốp đá granit, khắc biểu trưng Thiên - Địa - Nhân, nói lên lòng mong muốn của nhân dân Việt Nam, sự thuận hòa giữa trời đất, người người được xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Trên đỉnh cột là trống đồng và chim lạc, hàm ý dù có ở đâu, người Việt Nam luôn nhớ về cội nguồn dòng dõi con rồng, cháu tiên…
Đây là công trình giữ vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế đối ngoại và sẽ là khu vực trung tâm giao thương quốc tế của Việt nam trong quá trình hội nhập ASEAN và WTO sắp tới. Ngay trong ngày khánh thành lực lượng hải quan hai nước đã đón những vị khách đầu tiên qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.
Bình luận (0)