Ý nghĩa lớn của nhà máy chế biến sữa đầu tiên ở miền Trung này là huy động nguồn nguyên liệu tại chỗ, góp phần phát triển ngành chăn nuôi bò sữa ở Bình Định và các tỉnh miền Trung. Với công suất thực tế, hàng năm nhà máy sử dụng khoảng 25 triệu lít sữa bò tươi, tương ứng phát triển đàn bò sữa khoảng 15.000 con. Theo kế hoạch, Công ty Sữa Bình Định sẽ tổ chức các trạm thu mua bao tiêu tất cả lượng sửa bò tươi của nông dân với giá hợp lý, ổn định nguồn thu nhập. Đây cũng là dự án nằm trong chiến lược phát triển của ngành sửa VN. Đến năm 2005 , kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt172 triệu USD, duy trì tốc độ tăng trưởng 25%/năm.
Bình luận (0)