Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, người dân sống trong các công trình cao tầng không nên quá hoang mang, lo lắng. Các công trình cao tầng xây dựng mới vẫn an toàn, dù phần lớn đều chưa tính toán đến mức độ kháng chấn. Ông Hiệp cho rằng VN trong nhiều năm ít xảy ra động đất mà hay có bão, do vậy khi thiết kế và xây dựng các công trình thường phải đáp ứng được tiêu chuẩn chịu được những chấn động do bão gây ra, có thể đến cấp 10-12. “Khi có bão, công trình thường bị gió tác động rất mạnh liên tục trong thời gian dài, trong khi tác động dư chấn chỉ xảy ra rất ngắn. Do đó, nếu chỉ rung nhẹ ở mức cường độ chấn động và thời gian chỉ 5-15 giây như cơn dư chấn động đất vừa xảy ra, các công trình cao tầng ở TP sẽ rất khó sập” - ông Hiệp nhấn mạnh.
Trả lời câu hỏi: “Thiết kế xây dựng nhà cao tầng hiện có cần đưa thêm tiêu chuẩn chống động đất vào hay không?”, PGS-TS Đặng Hữu Diệp, Giám đốc Liên hiệp Địa chất Công trình xây dựng và Môi trường, cho rằng hơn 100 năm qua TPHCM chỉ mới xảy ra vài đợt dư chấn nhẹ với cường độ của các trận động đất nhỏ hơn 6 độ Richter, nên chưa tạo ra những tác động lớn đến vấn đề địa chất. Ông Diệp nhận định: “Ở các nước, khi xảy ra những vụ động đất với cường độ trên 6 độ Richter thì mới tính đến phương án xây dựng công trình cao tầng kháng chấn. Trong khi đó, đến nay vẫn chưa có kết quả nghiên cứu khoa học nào khẳng định TPHCM sẽ bị động đất với cường độ lớn”.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Viện trưởng Viện Địa lý TPHCM (Viện Khoa học - Công nghệ VN), cũng đồng tình với ý kiến này. Theo ông Hùng, sau đợt động đất trong năm 2005 tại TPHCM, các nhà khoa học đã đề cập vấn đề xây dựng các công trình cao tầng và nhiều ý kiến đồng tình với phương án của Sở Xây dựng là chỉ áp dụng tiêu chuẩn kháng chấn vào công trình khi dự báo tại TPHCM có thể xảy ra những trận động đất với cường độ trên 6 độ Richter. Theo Sở Xây dựng, các công trình cao tầng hiện nay ở TP đã được thiết kế theo tiêu chuẩn chống bão, nay nếu đưa thêm tiêu chuẩn chống động đất thì giá thành xây dựng sẽ tăng lên gấp nhiều lần dẫn đến lãng phí trong đầu tư xây dựng.
“Theo tôi, thời điểm này TPHCM chưa thật sự cần thiết xây dựng công trình theo phương án chống động đất vì chi phí xây dựng sẽ rất cao. Điều quan trọng trước mắt là chúng ta phải khẩn trương lắp đặt các trạm quan trắc về động đất và sóng thần để đưa ra các dự báo chính xác để có phương án đối phó kịp thời”- PGS-TS Đặng Hữu Diệp nói.
Khu vực phía Nam chưa thể dự báo động đất Chiều 29-11, theo Viện Vật lý Địa cầu, tâm của trận động đất tối 28-11 nằm ở vùng biển Bình Thuận, cách đất liền khoảng 50-100 km, mạnh 4,7+ 3 độ Richter, gây chấn động cấp 4-5 tại vùng bờ biển gần tâm chấn, cấp 3-4 tại TPHCM. GS-TS Nguyễn Đình Xuyên, Viện Vật lý Địa cầu, cho biết đây là trận động đất ở mức trung bình yếu với chấn động có thể cảm nhận rõ nhưng không gây hư hại nhà cửa và nằm trong vùng đã từng xảy ra chuỗi động đất năm 2005. Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam cho biết trận động đất này nằm trong dự báo của các nhà khoa học VN. Đầu tháng 11-2007, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu khảo sát, điều tra để xây dựng 6 trạm quan trắc cảnh báo động đất, sóng thần ở khu vực phía Nam, gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang và Cà Mau, nhưng chưa dự án nào được duyệt. Theo ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, TPHCM sẽ là địa phương tiến hành sớm nhất việc xây dựng trạm quan trắc, cố gắng trong năm 2008 sẽ xong. Trong khi đó, dự án phân vùng động đất nhỏ tại TPHCM nhằm mục đích phòng tránh, dự báo những giải pháp xây dựng nhà cao tầng cho thích hợp được yêu cầu thực hiện từ năm 2005. Nhưng đến nay, theo Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam (đơn vị thực hiện), đến năm 2009 mới có khả năng hoàn thành. Vì thế, TPHCM và cả khu vực phía Nam đều chưa thể dự báo động đất. M.Dung |
Nam Bộ có thể tiếp nhận thêm dư chấn VN cũng có thể bị sóng thần Viện phó Viện Vật lý Địa cầu kiêm Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất - Cảnh báo sóng thần Quốc gia Lê Huy Minh nhận định, việc liên tiếp xảy ra các trận động đất ở khu vực phía Nam trong những năm gần đây cho thấy, các đới đứt gãy tại đây đang hoạt động chứ không nằm im. Theo ông Minh, khu vực Nam Bộ có thể sẽ tiếp nhận thêm dư chấn nhưng cường độ nhỏ hơn. Ông Minh cho biết, VN chịu ảnh hưởng sóng thần từ biển Philippines - Đài Loan. Khi xảy ra động đất do hoạt động núi lửa ở khu vực này sẽ tạo ra những con sóng cao tới 3-4 m tấn công vào bờ biển VN. “Ngay ở vùng biển VN, với khu vực núi lửa cổ tại đảo Hòn Tre cũng có thể hoạt động trở lại bất kỳ lúc nào và gây ra sóng thần” - ông Minh nói. Hiện Viện Vật lý Địa cầu đã xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống trạm quan trắc động đất, sóng thần và đang trình Viện Khoa học Công nghệ VN, các bộ, ngành chức năng phê duyệt (trị giá khoảng 70 tỉ đồng). Sau khi đề án hoàn thành, VN sẽ có 30 trạm quan trắc (hiện có 24 trạm) và sẽ điều chỉnh phân bố hợp lý hơn, cụ thể sẽ phải tăng cường khu vực Nam Bộ. Khi đó, các trạm quan trắc gửi báo cáo về để Trung tâm Báo tin động đất - Cảnh báo sóng thần Quốc gia xử lý thì đánh giá vị trí động đất trên toàn lãnh thổ cũng như khu vực biển Đông mới chính xác. Đối với sóng thần thì vẫn dựa vào thông tin cảnh báo của các trung tâm quốc tế. “Nói chung, với cơ sở hạ tầng hiện tại, việc quan trắc kịp thời và đầy đủ về động đất ở phía Nam là khó” - ông Minh thừa nhận. T.Dũng |
Bình luận (0)