Chấp hành lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ, Ủy ban Khởi nghĩa quận Hóc Môn (nay là huyện Hóc Môn) được thành lập dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Phạm Văn Sáng, Bí thư Quận ủy. Xã Bà Điểm vinh dự được chọn làm nơi họp và phát lệnh khởi nghĩa. Đảng bộ quận Hóc Môn đã huy động được một lực lượng lớn quần chúng cùng với nghĩa quân tham gia khởi nghĩa, đỉnh cao là việc tấn công dinh quận của địch vào đêm 22 rạng 23-11-1940. Cuộc khởi nghĩa tuy chưa đạt yêu cầu nhưng đã thể hiện được tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường, sức mạnh quật khởi của nhân dân quận Hóc Môn dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các em thiếu niên nghe cán bộ lão thành cách mạng kể lại diễn biến của khởi nghĩa Nam Kỳ. Ảnh: TH.HỒNG
Nhiều đồng chí lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, thân nhân những chiến sĩ đã hy sinh trong khởi nghĩa Nam Kỳ, Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Nhân, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ đã tham dự buổi lễ.
Tại lễ kỷ niệm, Huyện ủy huyện Hóc Môn đã trao huy hiệu 60, 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 17 đảng viên có nhiều đóng góp cho xã hội.
Bình luận (0)